Cấp lý lịch tư pháp trực tuyến

ANTĐ - Thay vì phải xếp hàng chờ đợi cả ngày, hiện nay người dân Thủ đô đã có thể ngồi nhà khai báo thông tin qua hệ thống Internet và nhận kết quả lý lịch tư pháp cũng ngay tại nhà. Đây là một trong những biện pháp cụ thể hóa chủ trương cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ của Sở Tư pháp TP Hà Nội.

Cấp lý lịch tư pháp trực tuyến  ảnh 1Khai trương dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp

Giảm phiền hà cho người dân

Sở Tư pháp TP Hà Nội đã có bước đi đột phá trong đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm đáng kể việc đi lại, thủ tục phiền hà cho người dân. Đây cũng là cách giúp các cơ quan Nhà nước giảm áp lực tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Theo ông Phạm Cao Thanh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội, hiện nay rất nhiều người có nhu cầu cấp lý lịch tư pháp, vì thế đội ngũ cán bộ của đơn vị luôn phải làm việc dưới áp lực hết sức nặng nề. Việc triển khai dịch vụ cấp lý lịch tư pháp trực tuyến là một giải pháp nhanh chóng mà vẫn đảm bảo tính chính xác và thuận tiện.

Theo đó, công dân khi có nhu cầu cấp lý lịch tư pháp, chỉ cần truy cập vào địa chỉ https://

lltptructuyen.moj.gov.vn để khai nộp hồ sơ trực tuyến. Ngoài ra, người dân cũng có thể đến các bưu cục của Bưu chính Viettel gần nơi mình ở để tạo hồ sơ trực tuyến, nộp hồ sơ hay yêu cầu tiếp nhận và chuyển phát kết quả về tận nhà mà không cần phải đến bộ phận một cửa của Sở Tư pháp như trước đây. Tính ưu việt của cách làm này là thời gian đăng ký chỉ mất từ khoảng 5-10 phút. Đặc biệt với những cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức… ở các huyện ngoại thành Hà Nội thì sẽ giảm được thời gian đi lại rất nhiều.

Bên cạnh đó, hệ thống của Bưu chính Viettel cũng cho phép người sử dụng dịch vụ có thể tra cứu hành trình hồ sơ đang được chuyển phát theo thời gian thực ở mọi lúc, mọi nơi tại địa chỉ www.viettelpost.vn.

Mô hình cần nhân rộng

Cảm thấy hài lòng với cách làm mới này, anh Phạm Hữu Duy (32 tuổi ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “Tôi đang làm thủ tục đi lao động tại nước ngoài, vì thế bắt buộc phải có lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ. Cách đây 4 năm, tôi đã từng làm loại giấy tờ này và phải chờ đợi vô cùng mệt mỏi. Cứ nghĩ lần này sẽ lại như vậy, nhưng không ngờ Sở Tư pháp TP. Hà Nội lại áp dụng cách làm mới vừa nhanh gọn, vừa hợp lý như vậy. Với những người dân ở xa thì khai báo trực tuyến và chuyển phát kết quả tận nơi sẽ giúp họ giảm được chi phí và thời gian đi lại rất nhiều. Mặt khác, nó cũng giúp các cơ quan Nhà nước hạn chế được tiêu cực và sự tồn tại của các loại dịch vụ cò mồi”.

Cùng chung suy nghĩ với anh Duy, chị Phạm Thị Hoài (ở ngách 6, tổ 56 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Việc triển khai cấp lý lịch tư pháp trực tuyến là cách làm rất văn minh và hiệu quả. Trước đây, đại đa số người dân đều chưa từng va chạm với thủ tục này. Vì thế khi đến xin cấp nên ai cũng lóng ngóng, nhầm lẫn. Bây giờ mọi thứ đều trở nên rất dễ dàng và thuận tiện vì nó cũng giống như việc khai báo để đăng ký một tài khoản thư điện tử vậy. Nếu tất cả các cơ quan của TP Hà Nội đều học tập cách làm này, tôi nghĩ số cán bộ phải căng ra để làm hồ sơ sẽ được giảm đi, hiệu quả công việc sẽ tăng lên gấp nhiều lần, người dân cũng không phải tốn công sức đi lại. Điều này sẽ góp phần thay đổi toàn bộ tư duy và tâm lý ngại ngùng của người dân mỗi khi đi làm các thủ tục giấy tờ tại các cơ quan Nhà nước. Mô hình này đã khẳng định được sự ưu việt và chúng ta cần nhân rộng”.