CAP Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Để địa bàn không có tiếng pháo

ANTĐ - Được đánh giá là một trong những địa bàn trọng điểm của CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, song mỗi dịp Tết đến xuân về, phường Đồng Xuân chưa bao giờ có một tiếng pháo nổ. Người dân chấp hành nghiêm các quy định, các tiểu thương trên địa bàn nhất là trong chợ Đồng Xuân cũng tuyệt nhiên “nói không” với sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán sử dụng pháo.

CAP Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Để địa bàn không có tiếng pháo ảnh 1CAP Đồng Xuân nhắc nhở các hộ kinh doanh đảm bảo ANTT và phòng chống cháy nổ 

Phòng ngừa toàn diện, có chiều sâu

Những ngày này, để gặp được chỉ huy CAP Đồng Xuân là điều rất khó. Phải “mật phục” nhiều lần, chúng tôi mới gặp được Thiếu tá Vũ Quốc Toản, Trưởng CAP Đồng Xuân. Sau cái bắt tay thật chặt, anh cho biết vừa ký cam kết với Trưởng CAQ Hoàn Kiếm đảm bảo trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2016 trên địa bàn phường “sạch” hoàn toàn về pháo. Đưa cho chúng tôi xem bản cam kết, Thiếu tá Vũ Quốc Toản bổ sung, chẳng những với CAQ, CAP Đồng Xuân còn hứa trước Đảng ủy, HĐND, UBND, sẽ đảm bảo tuyệt đối ANTT cho nhân dân vui Tết, đón xuân trong an toàn.

CAP Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Để địa bàn không có tiếng pháo ảnh 2

Giám sát toàn bộ chợ Đồng Xuân qua hệ thống camera 

Cụ thể hóa những cam kết đó là hàng loạt các biện pháp được đơn vị triển khai đồng bộ và có chiều sâu. Các địa bàn, tụ điểm công cộng phức tạp có khả năng xảy ra những hoạt động tàng trữ, kinh doanh và vận chuyển hàng cấm như chợ Đồng Xuân, ga Long Biên... đều được CSHS, CSTT bao quát. Trên những tuyến giao thông trọng điểm như Hàng Khoai, Trần Nhật Duật hay các cửa hàng kinh doanh, buôn bán đồ chơi trẻ em cũng được đơn vị chú ý đặc biệt. Công tác điều tra cơ bản được triển khai đồng bộ, xác định rõ ràng đối tượng trọng điểm, từ đó tuyên truyền, phòng ngừa không để xảy ra hoạt động liên quan đến pháo nổ. 

“Từng CSKV quản lý địa bàn phải chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo ANTT, phòng chống pháo nổ. Cùng với đó, trách nhiệm của chỉ huy cũng được gắn liền. Chính sự đồng nhất trách nhiệm đã nâng cao hiệu quả công việc. Chúng tôi tuyên truyền trên nhiều loại hình đến những hộ dân, đồng thời ký cam kết không vi phạm quy định về pháo cũng như hỗ trợ CAP kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những đối tượng từ nơi khác tới địa bàn phường hoạt động. Chính vì vậy, kể từ khi có quy định của Chính phủ về pháo, trên địa bàn tuyệt nhiên không có tiếng pháo nổ ” - Thiếu tá Vũ Quốc Toản cho biết.

Không để báo cháy

Trên hành trình đến chợ Đồng Xuân phát tờ rơi tuyên truyền các quy định về pháo, Trung úy Nguyễn Văn Tiến, CSKV cho biết: Chỉ tính riêng trong khu vực chợ Đồng Xuân đã có tới hơn 3.800 tiểu thương kinh doanh đủ các mặt hàng. Nhận tờ rơi ghi những nội dung tuyên truyền liên quan đến pháo nổ, chị Nguyễn Thị Hòa chủ một ki ốt cho biết, chẳng phải riêng cửa hàng của chị, tất cả các ki ốt kinh trong chợ đều không có pháo, dù chỉ một quả nhỏ. “Chính phủ đã cấm pháo từ lâu, hơn nữa pháo nổ rất nguy hiểm. Chẳng có cửa hàng nào dại dột mà đi kinh doanh mặt hàng này” - chị Hòa nói. 

Anh Trần Ngọc Thịnh, Trưởng phòng bảo vệ, Công ty Cổ phần Đồng Xuân cho biết, khu vực chợ đã được lắp đặt khoảng 500 camera giám sát. Với số lượng camera này, từng sạp hàng, ki ốt, ngõ ngách trong chợ Đồng Xuân đều được đội ngũ bảo vệ chợ và CAP giám sát chặt chẽ. Chưa hết, CAP liên tục phối hợp với đội ngũ bảo vệ của chợ Đồng Xuân tuyên truyền, ký cam kết với từng hộ kinh doanh, người dân chấp hành nghiêm những quy định liên quan đến pháo nổ. “Pháo không những nguy hiểm cho người sử dụng mà còn là tác nhân gây cháy nổ. Chính bản thân các tiểu thương hơn ai hết nhận thức được điều này, từ đó họ tuyệt đối chấp hành nghiêm quy định của cơ quan chức năng” - anh Thịnh cho hay.

Những ký ức buồn về vụ cháy chợ Đồng Xuân cách đây hàng chục năm vẫn hiện hữu trong tất cả tiểu thương và người dân trên địa bàn. Chính vì vậy, hơn ai hết, công tác phòng chống cháy nổ được CAP, Đảng ủy, UBND và người dân trên địa bàn phường đặc biệt coi trọng. Những tổ công tác trong đó chủ công là CSKV, CSTT có sự hỗ trợ của trưởng các số nhà, lực lượng bảo vệ dân phòng, Ban quản lý chợ... hàng ngày, hàng đêm đều tuần tra trên khắp các tuyến phố, khu vực có khả năng tiềm ẩn nguy cơ cháy để kịp thời phòng ngừa, xử lý.

Cùng với đó, hệ thống camera trong khu vực chợ Đồng Xuân cũng góp sức phát hiện kịp thời các nguồn nhiệt dù chỉ là khói thuốc lá. 15 bể nước, hàng nghìn bình bọt chữa cháy được bố trí khắp trong và ngoài chợ sẵn sàng dập tắt bất cứ điểm nhiệt nào phát sinh. Công tác kiểm tra, tập huấn PCCC được CAP Đồng Xuân phối hợp với các đơn vị thực hiện hàng tuần, hàng tháng. Tất cả để đảm bảo cho một địa bàn luôn sạch về pháo và không để xảy ra cháy nổ.