Cặp đôi U70 lừa đảo hơn 8 tỷ đồng

ANTD.VN - Ngày 2-12, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Thiên Hưởng (SN 1951), HKTT TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc; và Trần Văn Nhứt (SN 1958), trú tại xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 12-2008 đến tháng 12-2013, bằng trò tự giới thiệu là cán bộ cấp cao trong quân đội, công an, thậm chí là đại biểu quốc hội đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, cặp đôi Hưởng, Nhứt đã tiếp xúc với nhiều người, hứa xin việc làm, mua đất dự án, chạy chức vụ…từ đó thu tiền. Cơ quan tố tụng xác định 2 bị can trên đã lừa được 8 bị hại tại Hà Nội và một số tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Đăk Lăk, Đồng Nai, số tiền khoảng 8 tỷ đồng.

Trong số này, 1 trường hợp trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, bị lừa 1 tỷ đồng để “nhờ” cất nhắc vị trí công tác mới. Và 1 trường hợp ở TP. Hồ Chí Minh, bị lừa, chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng, để nhờ xin giấy phép xây dựng… do Thủ tướng cấp.