Cặp đôi cứ hết tiền là đi cướp giật

ANTĐ - Cả hai đối tượng đều là lưu manh chuyên nghiệp nên quy luật gây án được tính toán đầy...ngẫu hứng. Chúng có thể cả ngày đi “săn mồi”, và khi cảm thấy bị phát hiện theo dõi, chúng sẽ “nằm im” cả tháng trời...

Hôm nay 16-7, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1984) HKTT tại Chương Dương, Hoàn Kiếm; và Đỗ Trùng Dương (SN 1999) HKTT tại Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi cướp giật tài sản.​

Hai đối tượng Dương và Dũng bị bắt giữ

Khoảng 7h35 ngày 10-7, Dũng chở Dương bằng xe máy lang thang với ý đồ cướp giật tài sản. Đến trước cửa nhà số 12 phố Lý Đạo Thành, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, cặp đôi phát hiện 1 cô gái đang đi bộ dưới lòng đường, đeo chiếc túi xách đã áp sát cướp giật rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, tổ công tác CAP Tràng Tiền cùng trinh sát Đội CSHS làm nhiệm vụ gần đó phối hợp với người dân lập tức truy đuổi. Trong tình huống ấy, Dũng đã hất ngược Dương ngã xuống đường rồi mặc đồng bọn và bỏ chạy. Tập trung truy xét, đến đêm 11-7, CAQ Hoàn Kiếm đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Dũng. 

Tang vật và phương tiện các đối tượng sử dụng đi cướp giật

Cho đến khi bị bắt, các đối tượng khai nhận đã gây ra 7 vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn Hà Nội, với nhiều thời điểm khác nhau. Có lúc hai đối tượng chọn sáng sớm vắng vẻ, hoặc đêm khuya, song lại có hôm chúng gây án vào buổi trưa, chiều tối. Bất cứ ai đi trên đường mang theo tài sản và sơ hở đều là mục tiêu của ổ nhóm này. Hiện CAQ Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.