Cặp đôi bất hảo, một giờ gây ra 4 vụ trộm trên xe buýt

ANTĐ - Phối hợp nhịp nhàng, chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ, cặp đôi Linh - Dũng đã gây ra 4 vụ móc túi nhằm vào khách đi xe buýt.
Tổ công tác 142 – CATP Hà Nội vừa tiếp tục bắt quả tang 2 đối tượng chuyên trộm cắp trên các tuyến xe buýt chạy trên địa bàn Thủ đô là Nguyễn Văn Linh (SN 1964, ở Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội; có 1 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản) và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, ở Minh Hạc, Hạ Hòa, Phú Thọ). Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 2 điện thoại di động, 2 ví da và các tang vật liên quan.

Cặp đôi bất hảo, một giờ gây ra 4 vụ trộm trên xe buýt ảnh 1
Các đối tượng Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Văn Linh

Tài sản bị "cặp đôi" này lấy cắp

Trước đó vào ngày 11-4, các trinh sát thuộc tổ công tác 142 – CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên tuyến xe buýt 02 có lộ trình Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa đã phát hiện Nguyễn Văn Linh lợi dụng lúc khách lên xe chen lấn xô đẩy để lấy cắp chiếc ví da của bà Trần Thị Hoa Đ (58 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội). Khi đối tượng móc túi vừa nhảy xuống khỏi xe buýt để “tuồn” tài sản cho Nguyễn Tiến Dũng – điều điều khiển xe máy bám theo phía sau – thì đã bị lực lượng 142 bắt giữ.

Qua đấu tranh, hai đối tượng này khai nhận đã cùng nhau gây án từ khoảng 1 tuần nay. Do có “kinh nghiệm” trộm cắp tài sản nên Linh nhận nhiệm vụ móc túi khách đi xe buýt; còn Linh phóng xe máy phía sau cất giấu tang vật. Trước khi bị bắt, cặp đôi này đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp trên các tuyến xe buýt 08, 19.

Hiện vụ việc cơ quan công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.