Cặp đôi 8X liều lĩnh cướp xe máy giữa ban ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Ân Thi bắt cặp đôi phóng xe máy lên đường nối cao tốc, liều lĩnh áp sát, chặn đầu rồi hành hung và cướp xe máy của người đi đường.

Công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cần (SN 1987, ở xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu) và Nguyễn Trọng Vui (SN 1989, ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Cướp tài sản”.

Hai đối tượng cướp xe máy bị bắt giữ

Hai đối tượng cướp xe máy bị bắt giữ

Trước đó vào khoảng 16h30, ngày 5-9, anh P.T (ở xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi) điều khiển xe mô tô đang đi trên đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi thì bị 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe mô tô không rõ biển kiểm soát đi cùng chiều áp sát, chặn đầu.

Các đối tượng buộc anh T phải táp xe vào lề đường. Lúc này, hai đối tượng đã hành hung anh T và cướp chiếc xe máy, bỏ chạy về hướng huyện Khoái Châu.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ân Thi đã khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13-9, đối tượng Cần và Vui đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật vụ án.

Theo hồ sơ lưu trữ, Nguyễn Văn Cần có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù vào năm 2020, còn Nguyễn Trọng Vui có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, thi hành án xong năm 2019.