CAP Cửa Đông: Gắn bó mật thiết với dân

ANTĐ - Quan tâm chỉ đạo đội ngũ CSKV coi trọng phương châm “Lấy dân làm gốc” trong thực hiện nhiệm vụ được giao, CAP Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm xứng đáng được CATP Hà Nội biểu dương, khen thưởng về những thành tích đạt được trong việc triển khai hiệu quả Luật Cư trú và Điều lệnh CSKV…

Vận động nhân dân quyên góp sách vở, quần áo ủng hộ đồng bào bị thiên tai 

Theo Thiếu tá Vũ Văn Hải, Phó Trưởng CAP Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, dân cư ở phường Cửa Đông di biến động chủ yếu là số nhân khẩu KT2 (có hộ khẩu thường trú ở  phường nhưng đến tạm trú ở địa bàn khác); số nhân khẩu ở nơi khác đến mua nhà sinh sống tại phường không nhiều do giá mua, thuê nhà cao.

Trong số nhân khẩu nơi khác đến sinh sống, có trường hợp người tỉnh ngoài mua nhà và ăn ở ổn định tại địa bàn từ nhiều năm nay; nhưng do giấy tờ mua nhà không có xác nhận của cơ quan chức năng nên không đủ điều kiện nhập hộ khẩu. Khi triển khai thực hiện Luật Cư trú, song song với công tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật đến người dân, CAP Cửa Đông đã yêu cầu lực lượng CSKV rà soát, lập danh sách những trường hợp còn vướng mắc về thủ tục đăng ký hộ khẩu để phân loại.

Đối với những hộ có đủ tiêu chuẩn đăng ký hộ khẩu theo qui định của Luật Cư trú, CSKV phụ trách địa bàn phải có trách nhiệm hướng dẫn người dân kê khai các thủ tục; đồng thời tham mưu với UBND phường xác nhận tình trạng nhà (không nằm trong diện qui hoạch, không có tranh chấp khiếu kiện), tạo điều kiện cho trên 10 trường hợp người dân được đăng ký lưu trú theo pháp luật hiện hành.

Bên cạnh việc quan tâm, tạo điều kiện cho người dân được đăng ký lưu trú để “an cư lạc nghiệp”, CAP Cửa Đông còn xây dựng qui trình tiếp dân trong việc xác nhận các thủ tục về hành chính. Nếu CSKV có mặt tại trụ sở CAP phải trực tiếp tiếp dân, xác nhận và trả kết quả cho người dân trong ngày. Nếu CSKV không có mặt ở trụ sở CAP, Cảnh sát trực ban có trách nhiệm liên hệ với CSKV qua điện thoại, đặt lịch để gặp người dân có nhu cầu xác nhận thủ tục hành chính. Đối với những trường hợp chỉ huy CAP nắm chắc lý lịch sẽ xác nhận luôn, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần. 

Gần dân và được dân tin yêu, lực lượng CSKV Công an phường Cửa Đông còn vận động được nhân dân tham gia thực hiện các mô hình giữ gìn ANTT ở cơ sở; trong đó mô hình PCCC đã được người dân nhiệt tình hưởng ứng, thành lập 8 tiểu đội PCCC dân phòng ở 8 khu dân cư và người dân tự nguyện đóng góp kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng cháy như máy bơm, bình chữa cháy, thang, câu liêm để sẵn sàng dập lửa tại chỗ khi xảy hỏa hoạn.

Ngoài nhiệm vụ giữ gìn ANTT, CAP Cửa Đông còn quan tâm tới công tác từ thiện xã hội, vận động nhân dân tham gia quyên góp đồ dùng học tập, quần áo ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, lũ lụt… Coi trọng phương châm “Lấy dân làm gốc” trong quá trình triển khai thực hiện Luật Cư trú và Điều lệnh CSKV, CAP Cửa Đông đã xây dựng được mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo ổn định địa bàn trong mọi tình huống.