“Cặp bài trùng” móc túi ở bến xe buýt

ANTĐ - 8h30 ngày 19-6, tổ công tác 142 - CATP Hà Nội phối hợp với CAP Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội phục kích chống trộm cắp, móc túi tại bến xe buýt Long Biên (phường Nguyễn Trung Trực) phát hiện, bắt quả tang Trương Văn Mạnh (SN 1970), HKTT tại Văn Lâm, Hưng Yên đang trộm cắp chiếc điện thoại di động của anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1988), trú ở Thuận Thành, Bắc Ninh, khi bị hại đang chen lấn lên xe buýt tuyến số 14.

2 đối tượng Mạnh - Chiến tại cơ quan công an

Sau khi trộm được điện thoại, Mạnh nhanh tay tuồn cho Hoàng Thế Chiến (SN 1973) - đối tượng sống lang thang, mục đích tẩu tán song bị lực lượng công an bắt giữ, thu hồi tang vật. Theo hồ sơ CAP Nguyễn Trung Trực lưu giữ về Chiến - đối tượng này đã có 5 tiền án, 6 tiền sự. Cả Chiến và Mạnh đều từng bị CAP xử lý vi phạm hành chính can tội trộm cắp tài sản ở bến xe buýt này. Những lần bị bắt trước, 2 đối tượng mang theo túi xách vờ trà trộn làm hành khách; đội mũ bảo hiểm vờ mời khách đi “xe ôm”, tạo cớ xô đẩy để trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đã được CAP Nguyễn Trung Trực hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho CAQ Ba Đình tiếp tục làm rõ.