Cặp bài trùng chuyên đi trộm cắp đêm

ANTD.VN - Ngày 19-10, CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý hai đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1992) và Trần Văn Quý (SN 1970) đều ở Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Cuối tháng 9 vừa qua, trong khi ngồi uống bia, Nguyễn Quốc Tuấn bàn với Trần Văn Quý cùng nhau đi trộm cắp vào ban đêm. Đúng hẹn, 1h sáng ngày 2-10, Quý dùng xe máy đến đón Tuấn đến khu vực sau Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 6, thuộc thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Tuấn xuống xe bảo Quý đi xe máy về trước, một mình đi bộ vào trong khu dân cư thôn Xuân Đồng với mục đích quan sát nhà dân nào sơ hở sẽ trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tuấn tại CAH Sóc Sơn

Tuấn thấy nhà anh Đàm Đức Huy có mở cửa ban công trên tầng 2, sát bên cạnh là cây sấu có thể từ đó trèo vào trong. Sau khi quan sát xung quanh không có ai còn thức, 3 giờ cùng ngày, Tuấn trèo qua cây sấu lên ban công tầng 2 rồi đi qua cửa ban công vào trong phòng nhà anh Huy. Tại đây, đối tượng phát hiện anh Huy cùng vợ đang ngủ trên giường, phía dưới đuôi giường có để chiếc điện thoại oppo.

Đối tượng lấy trộm điện thoại và máy tính xách tay rồi tảu thoát theo lối cũ. Đối tượng gọi cho Quý đến đón về nhà cất giấu tài sản trộm cắp được. Ngày 8-10, Tuấn mang điện thoại này đến quán sửa chữa mua bán điện thoại di động Minh Hữu ở thôn Xuân Dục bán với giá hơn 2 triệu đồng.

Đối tượng Quý bị bắt giữ

Nhận được tin báo, CAH Sóc Sơn đã khẩn trương điều tra. Biết không thể trốn thoát, ngày 13-10, Nguyễn Quốc Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. CAH Sóc Sơn đã khám xét khẩn cấp nhà ở của Trần Văn Quý tại thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội thu giữ chiếc Laptop tang vật vụ án. Ngoài vụ án trên, mở rộng điều tra, Nguyễn Quốc Tuấn còn khai nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác.

Cụ thể, vào đêm 9-10, Tuấn cùng Quý đến thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Nguyệt cửa sổ phía sau để mở, đã trèo tường vào bên trong trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 5S. Chiếc điện thoại này cả hai bán được 800 nghìn đồng chia nhau ăn tiêu.

Một chiếc điện thoại tang vật của vụ án

Trước đó, vào rạng sáng 6-10, Tuấn đến thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, và phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Chinh có cửa sổ đằng sau để mở nên đã trèo tường vào bên trong để trộm cắp chiếc điện thoại QMobile.