Cao thủ buôn “nước bọt”, “lãi” gần 1 tỷ đồng

ANTĐ - “Cao thủ” đi buôn này là Trần Hữu Hảo (SN 1971), HKTT tại huyện Phú Lương, TP Thái Nguyên. Ngày 7-7, Hảo đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Cao Bằng, phối hợp với CATP Hà Nội di lý từ Hà Nội về Cao Bằng. 

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Trần Hữu Hảo thường lên các tỉnh miền cao như Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên... Đến đâu, anh ta cũng tìm cách tiếp xúc với những gia đình có con em trong độ tuổi đi làm, học việc, và tự nhận có mối quan hệ với nhiều người có chức sắc, dễ dàng xin được chỉ tiêu học hoặc đi làm. Để tạo lòng tin cho các bị hại, Hảo khoe hộ chiếu thể hiện anh ta từng đi… nước ngoài. Một trong những trợ thủ đắc lực của Hảo là Đinh Hữu Sơn; và ngày 16-4, Sơn đã bị lực lượng Công an bắt giữ. 

Lời khai của Sơn cho thấy, mỗi suất chạy việc, xin học, Sơn và Hảo thu từ 20 đến 100 triệu đồng. Cho đến khi hành vi phạm tội của Sơn và Hảo lộ tẩy, có ít nhất 7 bị hại ở các huyện Hòa An, Hòa Quảng, Nguyên Bình (Cao Bằng) đã đến Công an tỉnh Cao Bằng trình báo với số tiền bị lừa gần 300 triệu đồng. Sau khi biết tin đối tượng Sơn bị bắt, có thêm nhiều bị hại ở tỉnh Bắc Kạn đến tố cáo bị lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Kể từ thời điểm đó, Trần Hữu Hảo bỏ trốn khỏi địa phương, và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định truy nã. 

Biết bị cơ quan công an truy lùng, Hảo thường xuyên di chuyển nơi ở. Khi bị bắt sau này, Hảo khai riêng trong tháng 6, anh ta di chuyển liên tục từ Hà Nội đến Ninh Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Lạng Sơn… Mỗi nơi Hảo chỉ tá túc vài ngày rồi lại chuồn sang địa bàn khác.

Kiên trì đeo bám, tối 3-7, tổ công tác Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hảo tại khách sạn Hà Vinh, quận Hoàng Mai. Lực lượng chức năng đã thu của Hảo 3 điện thoại di động, 1.700 USD và hơn 2,7 triệu đồng, cùng quyển hộ chiếu…

Vụ án đang được Công an tỉnh Cao Bằng điều tra mở rộng.