Cao Thái Sơn nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 tại khu cách ly tập trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cao Thái Sơn được chuyển đến khu cách ly tập trung ngay khi bay từ Mỹ trở lại Việt Nam giữa lúc tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trong và ngoài nước.

Sau gần 6 tháng sang Mỹ để thay đổi môi trường sống, tái tạo năng lượng cho các dự án nghệ thuật, Cao Thái Sơn quyết định quay trở lại Việt Nam. Chia sẻ về quyết định này, nam ca sĩ cho biết, hiện anh đã hoàn thành những việc quan trọng liên quan tới gia đình, quay xong MV và album mới nên muốn quay về nước đóng góp chút sức lực nhỏ bé cùng cộng đồng vượt qua đại dịch.

Giọng ca sinh năm 1985 nói thêm, anh may mắn được là một trong những người tiêm vaccine sớm nhất ở Mỹ nên có thể yên tâm phần nào khi phải đối mặt với dịch bệnh. Lý do duy nhất thôi thúc anh về nước lúc này chỉ đơn giản là mong muốn được ở gần bên gia đình và cộng đồng người Việt khi cả nước đang phải gồng mình chống lại dịch Covid-19.

Sau khi chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam hạ cánh, Cao Thái Sơn bày tỏ, có lẽ đây là chuyến bay ý nghĩa nhất mà anh từng trải qua trong đời. Hơn hai trăm hành khách cùng đội ngũ tiếp viên trên chuyến bay đều mặc trang phục bảo hộ kín mít từ đầu đến chân và ngay khi về đến sân bay trong nước đã được lực lượng y tế, cán bộ chiến sĩ đưa về nơi cách ly tập trung.

“Thấy những tiếp viên hàng không mang kín bộ đồ bảo hộ, những y tá bác sĩ, những chiến sĩ công an bộ đội, lái xe nhễ nhại mồ hôi thức khuya đưa hành khách về nơi tập trung là đúng 5h sáng mình chỉ thấy thương thật nhiều, mắt thật cay chứ không biết nói gì hơn. Có những hành khách nóng bức quá la lên thì mình chỉ nói, ai cũng mệt nhưng hãy thông cảm cho họ vì họ là người vất vả hơn chúng ta, về tới bình an thì vui vẻ nha, thế là tất cả cùng cười.” – Cao Thái Sơn kể.

Được biết khu cách ly tập trung mà Cao Thái Sơn cùng các hành khách trên chuyển bay trên được chuyển đến là trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Yên Bái. Mọi người được tiếp nhận phân loại cách ly y tế. Cụ thể, ngoại trừ những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh và có đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh thực hiện cách ly y tế 7 ngày, thì những người còn lại cách ly y tế tối thiểu 14 ngày. Tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR nhiều lần trong thời gian này.

Sau 2 ngày thực hiện việc cách ly tập trung, mới đây Cao Thái Sơn thông báo, anh cùng toàn bộ hành khách trên chuyến bay trên đều nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu tiên. Theo dự kiến, anh sẽ sớm được trở về nhà sau khi cách ly tập trung và có thể tiếp tục công việc riêng của bản thân cũng như hoạt động vì cộng đồng.
Nam ca sĩ tiết lộ, anh sẽ dành phần lớn thời gian còn lại của năm nay để làm những việc ý nghĩa phục vụ cộng đồng cho đến khi nào dịch bệnh được kiểm soát. Bản thân anh thời gian qua cũng chứng kiến nhiều cảnh người thân của bạn bè bị mất do Covid-19, vì thế hơn bao giờ hết anh thấu hiểu không có gì quý giá bằng sức khỏe và mong “những ai còn giận hờn, đổ lỗi, trách cứ nhau thì hãy bỏ qua cho nhau và ôm nhau khi còn có thể”.

Cũng theo Cao Thái Sơn, anh xác định sau khi quay về nước sẽ phải thực hiện việc cách ly tập trung và đã chuẩn bị sẵn sàng cả tinh thần lẫn sức khỏe. Nam ca sĩ cho biết, anh đã chuẩn bị sẵn dầu gội, kem đánh răng, bàn chải và quạt máy. Những ngày cách ly tại đây khiến anh như được sống lại thời sinh viên ở trong ký túc xá của trường Đại học. Anh cũng luôn tự nhắc nhở mình trân quý cuộc sống và thầm cảm ơn từng bữa ăn trong khu cách ly được phục vụ bởi các cán bộ tại đây.

“Hôm nay, dù ăn mì hay ăn cơm trong khu cách ly thì tôi vẫn cảm thấy ngon, bình an hạnh phúc và thầm cảm ơn những chiến sĩ, bác sĩ, bộ phận dịch tễ, bộ đội công an…ở ngoài kia đang vất vả đổ mồ hôi, công sức cống hiến lo lắng cho toàn dân toàn xã hội vượt qua cơn đại dịch bằng cả trái tim!” – Cao Thái Sơn bày tỏ.

Nam ca sĩ nói thêm, anh duy trì thói quen tập hít đất 150 cái mỗi sáng ngủ dậy, ngâm gói mì tôm ăn và không quên thông báo tình hình sức khỏe của mình với những người thân thiết. Anh cho biết tập luyện thể lực tốt để sau khi hoàn thành việc cách ly tập trung sẽ sẵn sàng tham gia công việc thiện nguyện cùng với mọi người.