TP.HCM:

Cạo gió, giác hơi ế ẩm, "tú bà" chuyển sang chứa mại dâm

ANTĐ - Mở dịch vụ cạo gió, giác hơi nhưng do ế khách nên “tú bà” Kiều đã chuyển sang chứa mại dâm nhằm trục lợi bất chính.

Ngày 6/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Mỹ Kiều (SN 1956, ngụ Q. Bình Tân, TP.HCM) về tội “chứa mại dâm”.

Bị cáo Huỳnh Thị Mỹ Kiều tại tòa

Tại tòa Huỳnh Thị Mỹ Kiều khai nhận, từ năm 2007, Kiều mở cơ sở cạo gió, giác hơi ở số 11/4 Liên khu 10- 11, phường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM. Do ế khách nên tháng 1/2013, Kiều chuyển sang chứa mại dâm nhằm trục lợi.

Khi khách có nhu cầu mua dâm thì Kiều cho nhân viên bán dâm và Kiều là người trực tiếp lấy tiền của khách. Giá mỗi lần gái bán dâm “phục vụ trọn gói” là 250.000 đồng, trong đó gái bán dâm lấy 150.000 đồng còn lại Kiều hưởng.

Vào lúc 14h20, ngày 24/7/2013, Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội công an Q. Bình Tân phối hợp với công an phường Bình Trị Đông bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở cạo gió giác hơi do Kiều làm chủ.

Nhận thấy, tội phạm do bị cáo gây ra không những xâm hại đến trật tự trị an xã hội mà còn đe dọa xâm hại đến sức khỏe của cộng đồng. Bởi lẽ, bị cáo biết rõ và nhận thức được tệ nạn mại dâm là nguyên nhân lan truyền những căn bệnh thế kỷ nhà Nhà nước ta đang ra sức phòng chống.

Tại tòa, bị cáo không đưa ra tình tiết gì mới xin giảm án. Do đó, HĐXX xét thấy, bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù với tội danh trên là tương xứng với hành vi phạm tội nên cấp tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên y án.