Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội triển khai tích cực công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp từ ngày 25-7 đến 25-8:

Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, những ngày qua, công an các địa bàn đang khẩn trương rà soát toàn bộ nhân khẩu trong diện cấp Căn cước công dân gắn chíp để triển khai công tác thu nhận hồ sơ làm thủ tục xong trước ngày 31-8-2022.
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Tại CAP Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), những ngày qua rất đông người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Để hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn, CAP Thành Công đã xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác điều tra cơ bản để rà soát, lên danh sách những người chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Công an phường đã phối hợp các đoàn thể, tổ dân phố, thông qua cảnh sát khu vực tuyên truyền
dán thông báo để người dân tới trụ sở công an làm thủ tục
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Dữ liệu hồ sơ sau đó sẽ được cán bộ chịu trách nhiệm nhập liệu, đưa vào hệ thống
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Tất cả cán bộ, chiến sĩ làm việc với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Với việc sử dụng công nghệ hiện đại và dữ liệu dân cư đã thu thập đầy đủ, việc cấp căn cước công dân gắn chíp được triển khai thuận lợi, dễ dàng hơn và rút ngắn tối đa thời gian
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Để mọi thủ tục nhanh gọn, người dân đến làm căn cước công dân gắn chíp cần mang theo giấy tờ tùy thân cũng như sổ hộ khẩu để cán bộ làm nhiệm vụ nhập dữ liệu chính xác
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ
Cao điểm 30 ngày đêm vì nhân dân phục vụ

Tin cùng chuyên mục