“Cánh tay nối dài” hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26-1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và gặp mặt chúc Tết xuân Nhâm Dần 2022 đến lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn quận.

Năm 2021, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện hiệu quả, thiết thực công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động đã nâng cao ý thức, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng - Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng - Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Công an quận Thanh Xuân đã rà soát và phối hợp với các phường củng cố, kiện toàn lại toàn lực lượng bảo vệ dân phố theo hướng giảm về số lượng, nâng về chất lượng, trẻ hóa độ tuổi tham gia bảo vệ dân phố.

Hiện lực lượng bảo vệ dân phố tại địa bàn quận Thanh Xuân là 552 đồng chí, duy trì hoạt động tại 11 Ban bảo vệ dân phố phường.

Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo nhân rộng 3 chuyên đề, trong đó có chuyên đề “tuyên truyền, vận động người dân phá dỡ chuồng cọp, mở cửa thoát hiểm thứ 2 và trang bị các thiết bị PCCC tại khu chung cư cũ” được Bộ Công an ghi nhận và biểu dương. Chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn tại các khu chung cư, nhà thuê trọ trên địa bàn quận Thanh Xuân đã phát huy được hiệu quả tích cực.

Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân lắng nghe, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của lực lượng bảo vệ dân phố

Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân lắng nghe, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của lực lượng bảo vệ dân phố

Tiếp tục đôn đốc, duy trì thực hiện 25 chuyên đề trên lĩnh vực công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và đôn đốc hướng dẫn lực lượng Cảnh sát khu vực xây dựng 125 chuyên đề phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở theo đúng quy định.

Trong năm 2021, có 57 tập thể và 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị Tổng kết công tác phong trào, Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng - Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng bảo vệ dân phố trong năm qua.

Các thành viên của 11 ban bảo vệ dân phố đã và đang là “cánh tay nối dài” hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an quận Thanh Xuân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong năm.

Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng - Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân phát biểu tại hội nghị

Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng - Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân phát biểu tại hội nghị

Đại diện Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân cũng lắng nghe, ghi nhận và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của các thành viên ban bảo vệ dân phố 11 phường. Qua đó, trong năm 2022 tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế để góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Trong buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân đã chúc Tết và trao tặng các suất quà gửi đến lực lượng Bảo vệ dân phố của 11 phường trên địa bàn quận.