Cảnh sát Việt Nam phá tung mạng lưới ma túy xuyên Châu lục

ANTĐ - Đường dây ma túy cắm “chân rết” ở 6 quốc gia (gồm cả châu Á, châu Phi) vừa bị Công an Việt Nam bóc gỡ.

Thông báo kết quả điều tra chuyên án đặc biệt lớn vào sáng nay 8-10, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho hay: Chuyên án này được xác lập ngày 25-4-2012 nhằm đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, có liên quan đến các nước: Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Nigeria và Trung Quốc. Phương thức vận chuyển ma túy của các đối tượng bằng cả đường bộ, đường hàng không, thủ đoạn tinh vi.

Sau nửa năm đeo bám, rạng sáng 1-10, lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy quyết định, cùng lúc phá chuyên án tại 3 địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh và TP HCM.

Sáng 1/10, trinh sát phát hiện Phan Thị Liên (SN 1969) ở huyện Hóc Môn, TP HCM, đi tàu hỏa từ TP HCM ra Hà Nội. Sau khi rời nhà ga, người phụ nữ này đi taxi đến một nhà nghỉ ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Tại đây, Liên gặp một gặp Lê Xuân Phú (SN 1984), quê tỉnh Long An – đối tượng đang bị cảnh sát theo dõi.

 

Liên và Pornpirom - hai trong số các đối tượng tham gia đường dây

Cuộc trao đổi kết thúc, Phú cùng một người khác đón xe khách đi Móng Cái - Quảng Ninh, tìm đường sang Trung Quốc. Toàn bộ di biến của 2 đối tượng này đều được các trinh sát đưa vào tầm ngắm. Chiều cùng ngày, khi Phú cùng đồng bọn đang chờ thuyền vượt sông sang Trung Quốc thì bị cảnh sát vây bắt. Cơ quan công an thu giữ 18kg heroin (tương đương 59 bánh), cùng nhiều tài liệu liên quan.

Heroin được các đối tượng cán mỏng, dán băng dính ngoài rồi để dưới đáy vali

Cùng thời điểm, tổ công tác phát hiện Liên đi “xe ôm” đến một nhà nghỉ ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội để nhận ma túy của một người quốc tịch Thái Lan. Áp sát kiểm tra hành lý của Liên, cảnh sát phát hiện có 6 túi xách cùng một hộp bánh màu, bên trong chứa chất bột màu vàng nhạt. Số chất bột trên được ép mỏng, dán băng dính ngoài, giấu dưới đáy túi. Liên khai đó là 6kg heroin (tương đương 18 bánh).

8 gói heroin được ép mỏng, bị thu giữ tại Quảng Ninh

Theo lời khai của Liên, trước khi bị bắt vài giờ, cô ta nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1963), ở quận 12, TP HCM, hẹn đến một khách sạn cách sân bay Nội Bài 1,5km nhận vali của Pornpirom (SN 1982), quốc tịch Thái Lan. Nhận “hàng” xong, Liên được thuê chuyển vào TP HCM cho Trang.

Tối 2-10, Trang bị cảnh sát bắt giữ, thu 11 quyển hộ chiếu, 15 điện thoại di động, 2.000 USD... Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Trang được xác định là kẻ cầm đầu đường dây ma túy, chuyên lôi kéo, dụ giỗ những người nhẹ dạ cả tin, hoàn cảnh éo le để tham gia vận chuyển ma túy thuê.

Liên quan đến đường dây này, nhiều tháng trước đó, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy - cơ quan phía Nam đã bắt Nguyễn Thị Lành (SN 1969), ở huyện Hóc Môn, TP HCM, khi vừa nhập cảnh về Việt Nam từ châu Phi, mang theo 2,6 kg ma túy dạng đá cất giấu trong hành lý.

Đến thời điểm này, cơ quan công an đã bắt giữ 7 đối tượng, thu được 24kg heroin (tương đương 77 bánh), 2,6 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng những tài liệu có liên quan.

Sáng nay (8-10), thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, đã đến biểu dương, trao thưởng cho các tập thể trực tiếp tham gia khám phá chuyên án.

Cảnh sát Việt Nam phá tung mạng lưới ma túy xuyên Châu lục ảnh 5
Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an trao thưởng
 cho các đơn 
vị trực tiếp tham gia khám phá chuyên án ma túy lớn.