Cảnh sát Úc phát hiện số lượng lớn ma tuý buôn lậu từ Trung Quốc

ANTĐ - Cảnh sát Úc vừa tìm thấy một lượng lớn ma tuý trị giá khoảng 163 triệu USD được giấu trong một thùng hàng từ Trung  Quốc.

Lượng ma tuý đá này được chất đầy 17/29 chiếc thuyền chèo kayak trong container. 5 người, bao gồm 4 người quốc tịch Đài Loan và 1 người quốc tịch Úc, đã bị bắt ở Sydney, theo phát ngôn của cảnh sát.

Tất cả 5 người phải ra toà trong ngày thứ 4 (12/2) đều bị buộc tội buôn bán ma tuý và không được chấp nhận bảo lãnh.

 

Trị giá của đống ma tuý được tìm thấy lên đến 163 triệu USD


Đống ma tuý được phát hiện vào đầu tháng 2-2014, sau khi nhân viên hải quan quét X-Quang container.

“Cảnh sát đã phát hiện ra điều không bình thường trong 27 chiếc thuyền chèo và sau khi giám định họ đã tìm ra một chất màu trắng với số lượng lớn được chất bên trong. Những phương thức kiểm tra ban đầu đã cho thấy chất bột màu trắng này chính là ma tuý đá”, cảnh sát cùng cơ quan bảo vệ biên giới Úc cho hay.

Nhóm vận chuyển ma tuý này sẽ đối mặt với án phạt cao nhất là tù chung thân.

Cảnh sát Úc đã phá được nhiều vụ buôn lậu ma túy lớn trong thời gian gần đây. Lần gần nhất là vào tháng 10/2013, cảnh sát đã phát hiện được lượng ma tuý đá trị giá 178 triệu USD giấu một chiếc xe tải được nhập khẩu  từ Trung Quốc.