Cảnh sát Pháp "toát mồ hôi" sau khi Les Bleus vào chung kết EURO 2016

ANTĐ - Đội chủ nhà Pháp đã giành quyền vào chơi trận chung kết EURO 2016 sau khi đánh bại Đức 2-0, nhưng chiến thắng của Les Bleus bị bao trùm bởi xung đột giữa các CĐV quá khích và cảnh sát tại khu vực Champs Elysees.

Cảnh sát chống bạo động phải sử dụng hơi cay để trấn áp những CĐV trẻ trên đại lộ Champs Elysees ở Paris vào sáng sớm hôm nay (8-7), sau khi đoàn quân của HLV Didier Deschamps đi tới trận chung kết giải vô địch các quốc gia châu Âu trên quê hương.

Một số CĐV quậy tưng bừng sau khi Pháp vượt qua Đức để vào chung kết EURO 2016

Nhà chức trách cáo buộc một số CĐV trẻ đã ném pháo sáng, chai nước, gạch đá và các vật dụng khác về phía lực lượng chức năng. Một số thùng đựng rác cũng bị đốt cháy.

“Chúng tôi đang ở nhà, chúng tôi đang ở nhà”, đám đông quá khích hét vào mặt các cảnh sát, những người phải sử dụng xe chuyên dụng để chặn các hướng đi tới đại lộ - địa điểm du lịch và mua sắm nổi tiếng dẫn tới di tích Arc de Triomphe ở thủ đô của Pháp.

Các nhóm CĐV quá khích cũng la ó hướng về cảnh sát khi họ di chuyển dọc theo đại lộ.

Hàng nghìn CĐV Pháp đã đổ xuống những con đường chính ở Paris sau khi Les Bleus giành tấm vé còn lại vào chung kết bằng chiến thắng 2-0 vượt qua Đức, đội trước đó được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Với kết quả này, thầy trò Deschamps sẽ gặp Bồ Đào Nha ở trận đấu được chờ đợi nhất tại kỳ EURO lần thứ 15, dự kiến tổ chức trên sân Stade de France tại Paris vào 02h00 ngày 11-7 (giờ Việt Nam).