Cảnh sát hóa trang bắt cát tặc trên sông Hồng

ANTĐ - Để bắt quả tang đối tượng và tang vật khai thác cát trái phép trên sông Hồng, lực lượng cảnh sát phải thuê phương tiện di chuyển và hóa trang thành dân sông nước.

Tối 7-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường - CAH Phúc Thọ (TP Hà Nội) phối hợp Công an an xã Vân Hà vừa phát hiện, bắt giữ tàu cuốc mang số hiệu TQ-0779-H do ông Lương Quang Tạo (SN 1966, trú tại Ngọc Hội, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) làm chủ đang khai thác tài nguyên (cát) trái phép tại lòng sông Hồng, đoạn chảy qua địa phận xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, tàu cuốc TQ-0779-H đang sang mạn, bán cát khai thác trái phép cho 2 tàu hàng mang số hiệu VP-0263 và tàu HD-1515. Quá trình kiểm tả, chủ tàu cuốc đã không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Tàu cuốc và 2 tàu hàng vi phạm nhìn từ xa

Khi đến gần, tàu cuốc cao như căn nhà 3 tầng

Với hệ thống gàu múc cát "khủng"

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng – Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường - CAH Phúc Thọ, địa điểm bắt giữ 3 phương tiện trên là khu vực giáp ranh giữa Hà Nội với Vĩnh Phúc. Cát tắc đã lợi dụng việc tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho một số doanh nghiệp, cá nhân khai thác khoảng sản để hoạt động.

Quá trình trinh sát, cơ quan công an xác định cát tặc thường lợi dụng ban đêm, ngày lễ, ngày nghỉ để hoạt động. Để bắt quả tang đối tượng, tang vật khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, CAH Phúc Thọ đã bí mật theo dõi, trưng dụng một số phương tiện di chuyển trên tuyến đồng thời hóa trang thành dân sông nước.

Cơ quan chức năng cho biết, 1 trong số các tàu hàng bị tạm giữ trọng tải khoảng 800 nghìn tấn

Cảnh sát hóa trang bắt cát tặc trên sông Hồng ảnh 5Dòng chảy và hệ thống đê điều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu việc khai thác cát trái phép với quy mô lớn diễn ra thường xuyên

Các phương tiện liên quan đều bị tạm giữ để xử lý theo quy định

Ngày 8-7, CAH Phúc Thọ đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và phối hợp với Đội 1 – Phòng CSGT đường thủy và một số cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ, lập hồ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, CAH Phúc Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 6 vụ khai thác, kinh doanh khoáng sản trái phép, xử phạt vi phạm quy định pháp luật. Trong 5 vụ việc được phát hiện trước đó, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền hơn 278 triệu đồng.