Cảnh sát hình sự vây bắt nhóm 9X tụ tập đua xe ở Hà Nội

ANTĐ - Những tiếng rú ga trong đêm... những tiếng còi inh ỏi... những vòng cua bất chấp nguy hiểm khiến người dân hãi hùng ngay lập tức tắt lịm khi vòng vây của các chiến sỹ Công an khép chặt...

Cứ vào tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần, tại khu vực Phố Huế - Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, lại có một nhóm thanh niên “đầu xanh, đầu đỏ”, xăm trổ khắp người tụ tập, rủ nhau đua xe. Nổi máu iêng hùng, khoảng 23h ngày 18/4, Phạm Minh Quân, sinh năm 1996, trú tại đường Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, đã rủ một số bạn bè đến... nhập hội, cùng nhau tổ chức đua xe quanh khu vực thành phố.

Tại đây, các đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ kinh hoàng, lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi khiến người dân hãi hùng. Những “con ma tốc độ” không đội mũ bảo hiểm, cứ thế “xé gió, xuyên màn đêm” qua các tuyến phố chính vào nội thành.

Nhóm 9X nổi máu iêng hùng, tụ tập đua xe

Sau vài vòng lượn, khoảng 1h30 phút ngày 19/4, nhóm đối tượng này tiếp tục vòng đua, khi đi đến đoạn ngã tư Hàng Chiếu – Hàng Đường thì do không làm chủ được tốc độ, những chiếc xe va vào nhau và gây ra tai nạn.

Nhận được tin báo, Đội CSHS – CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng CSHS – CATP Hà Nội tổ chức triển khai lực lượng vây bắt. Vòng vây khép chặt, chặn tất cả các hướng tẩu thoát của nhóm thanh niên trên.

Đối tượng Phạm Minh Quân

Chỉ trong ít phút, những tay đua máu mặt đã bị khống chế, đưa về trụ sở xác minh, làm rõ.

Cơ quan Công an đã xác minh được 7 đối tượng có liên quan và đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Thiếu tá Tống Đăng Công – Đội trưởng Đội CSHS – CAQ Hoàn Kiếm cho biết: “Để đảm bảo ANTT cho các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, trước mắt là kỉ niệm ngày thống nhất đất nước (30/4) và sắp tới là kỳ Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, dự báo tình hình tội phạm có dấu hiệu phức tạp, đặc biệt các đối tượng tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng, chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng CSHS, lực lượng 141 – CATP, Công an các phường trên địa bàn quận tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi gây mất ANTT. Đối với những trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ xác minh làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe chung...”.