Cảnh sát hình sự truy bắt đối tượng mang súng đi ăn đêm

ANTĐ - Kiểm tra chiếc túi da Mạnh đeo bên người, lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn.

Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông (Hà Nội) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Mạnh (SN 1989, ở khu Cát Thành, phường Minh Quang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 6-10, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông phát hiện Nguyễn Đình Mạnh và Chu Văn Tuấn (SN 1991, ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đi bộ tại khu vực tổ 4, phường Hà Cầu (Hà Đông) có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, Mạnh đã bỏ chạy.

Khẩu súng ngắn Nguyễn Đình Mạnh mang theo người khi đi ăn đêm

Sau khi truy bắt, khống chế đối tượng, lực lượng cảnh sát phát hiện bên trong chiếc túi da Mạnh đeo trên người có 1 khẩu súng dạng colt, trong ổ đạn có 3 viên. CAQ Hà Đông đã tạm giữ tang vật liên quan, đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Bước đầu, Nguyễn Đình Mạnh khai nhận: Khẩu súng trên là của một người tên Thiệp ở Hà Trì, Hà Đông. Trước khi chết vì bệnh AIDS, Thiệp đã đưa khẩu súng colt cho một đối tượng tên Ngọc ở Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội. Được vợ của Thiệp nhờ tìm lại các đồ đạc thất lạc, tối 5-10, Mạnh đã liên hệ với Ngọc để lấy lại khẩu súng.

Thời điểm bị lực lượng cảnh sát kiểm tra, Mạnh và Tuấn đang đi ăn đêm. Có tật giật mình, Nguyễn Đình Mạnh đã co giò bỏ chạy khi thấy tổ công tác cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ.