TP.HCM:

Cảnh sát hình sự truy bắt cướp giật trên đường phố

ANTĐ -Phát hiện hai thanh niên lưu thông trên đường có biểu hiện như đang "tìm mồi", tổ cảnh sát hình bí mật bám theo. Khi hai tên cướp giật tài sản của người đi đường, tổ công tác lập tức truy đuổi.

Chiều 13/5, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Lê Nhật Minh (SN 1993) và Nguyễn Đăng Khoa (SN 1995, cả hai cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Minh và Khoa bị tổ cảnh sát Công an quận Bình Thạnh bắt nóng khi thực hiện vụ cướp giật trên đường phố trong đêm 12/5.

Đối tượng Minh tại cơ quan công an


Theo đó, vào đêm 12/5, Khoa và Minh chở nhau trên xe gắn máy lượn lờ các tuyến đường từ quận Bình Thạnh sang quận Phú Nhuận tìm người đi đường nào sơ hở để cướp giật. Thời điểm này tổ cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh tuần tra trên đường phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện khả nghi nên đeo bám.

Đến khoảng 21h15, khi đi trên đường Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận, hai tên phát hiện hai phụ nữ tấp xe máy vào lề đường, người ngồi sau cầm ĐTDĐ. Lập tức chúng áp sát giật ĐTDĐ rồi phóng xe tẩu thoát.

Tổ Cảnh sát hình sự lập tức nhập cuộc truy bắt. Ít phút sau, các chiến sĩ cảnh sát đã đuổi kịp, bắt gọn hai đối tượng. Tang vật là chiếc ĐTDĐ cũng được công an thu giữ, trao trả lại cho nạn nhân.