TP.HCM:

Cảnh sát hình sự nổ súng bắt gọn hai tên cướp giật trên phố

ANTĐ -Sau khi đeo bám hai đối tượng khả nghi qua nhiều tuyến đường, các trinh sát hình sự đã truy đuổi khi hai tên cướp giật vừa gây án xong. Và khi nổ 2 phát súng trấn áp, hai đối tượng đã bị khống chế, bắt gọn.

Ngày 19/1 cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 3, TPHCM cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Chia Phúc (SN 1992, ngụ đường Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Huỳnh Tiến Minh (SN 1988, ngụ đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng trên bị tổ trinh sát thuộc đội hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, công an TPHCM bắt giữ và bàn giao cho công an địa phương khi gây ra vụ cướp giật trên đường phố vào chiều 18/1 tại địa bàn quận 3, TPHCM.

Nạn nhân được xác định là chị L.T.B.T (SN 1986, ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) hiện là phóng viên của 1 tờ báo lớn tại TPHCM.

Theo đó, vào khoảng 17h30 chiều tổ trinh sát tuần tra trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10 thì phát hiện Phúc chở Minh trên xe máy hiệu Nouvo BKS 50T2 – 0034 đi trên đường có biểu hiện khả nghi nên bám theo sau. Rảo qua nhiều tuyến đường tại quận 10 nhưng hai tên vẫn chưa tìm được “mồi’ nên chuyển vào trung tâm TPHCM.

2 tên cướp giật tại cơ quan công an

Khi đi đến trước hẻm số 174 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, thì 2 tên phát hiện chị T chở theo người thân từ hẻm trên đi ra, trên cổ chị này có đeo sợi dây chuyền. Hai tên liền ép xe giật sợi dây chuyền của chị T rồi rồ ga tháo chạy. Theo dõi mọi diễn biến từ trước, tổ trinh sát lập tức truy đuổi.

Biết bị phát hiện, hai tên cướp vẫn ngoan cố chạy xe với tốc độ chóng mặt buộc các trinh sát phải bắn hai phát súng chỉ thiên trấn áp. Cuộc rượt đuổi kết thúc khi tổ trinh sát ép sát xe, khống chế hai tên ngay tại giao lộ Nguyễn Thiện Thuật – Điện Biên Phủ, cách hiện trường gây án chỉ chừng 200m.

Vật chứng cơ quan công an thu giữ

Tại cơ quan công an, Phúc và Minh thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật tài sản của chị T như nói trên. Tuy nhiên, vật chứng của vụ án, là sợ dây chuyền thì tên Minh đã vứt trên đường trốn chạy hòng phi tang. Công an thu giữ 1 ĐTDĐ và 1 sợi dây chuyền khác bằng vàng (dài 40cm) trong người hai đối tượng. Hai tên khai nhận, sợi dây chuyền này là chiến tích mà chúng vừa giật được của một người đi đường tại khu vực siêu thị Metro, quận 6, TPHCM trước đó.

Hiện cơ quan công an quận 3, TPCM đang tiếp tục mở rộng điều tra.