Cảnh sát hình sự Hà Nội, ‘quả đấm’ thép đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Thủ đô:

Cảnh sát hình sự Hà Nội lật tẩy và khuyến cáo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Hà Nội từ Phòng CSHS cho đến CSHS Công an các quận, huyện, thị xã đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ‘bắt mạch’ và điểm trúng ‘huyệt’ nhiều ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn Thủ đô...
CAQ Hà Đông tặng móc khóa nhắc nhở người dân đề phòng trộm cắp tài sản

CAQ Hà Đông tặng móc khóa nhắc nhở người dân đề phòng trộm cắp tài sản

Tội phạm trộm cắp tài sản được coi như là một ‘căn bệnh trầm kha’, khó chữa. Loại tội phạm này hoạt động không có quy luật nhất định và thường lợi dụng sơ hở của người dân để gây án...

Nhằm trấn áp mạnh tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng, ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản.

Nhiều vụ trộm táo tợn

Sáng sớm 23-2, một gia đình ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội phát hiện 2 chiếc xe máy để trong sân nhà bị kẻ gian lấy trộm. Tiến hành điều tra, lực lượng CSHS - CAH Gia Lâm đã phát hiện nhiều sơ hở của gia đình anh H, nạn nhân vụ trộm. Theo chỉ huy CAH Gia Lâm cho hay, quá trình khám nghiệm hiện trường vụ trộm, cơ quan công an phát hiện kẻ gian đã trèo tường rào vào nhà và bếp luc lọi, tìm chìa khóa 2 chiếc xe máy và khóa cổng rồi dắt hai chiếc xe máy ra ngoài...

“Kẻ gây án chỉ có một, nhưng đã ung dung dắt hai chiếc xe máy của gia chủ ra ngoài bởi chủ nhà chỉ khóa cửa cổng. Cơ quan CSĐT - CAH Gia Lâm đã truy xét, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Đỗ Đức Anh (SN 1982, ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên). Cơ quan công an đã bắt giữ Đỗ Đức Anh và làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng tiêu thụ tài sản do Đỗ Đức Anh phạm tội mà có...

Lực lượng Công an đóng biển cảnh báo tội phạm trộm cắp tài sản tại nơi công cộng, để nhân dân nâng cao cảnh giác

Lực lượng Công an đóng biển cảnh báo tội phạm trộm cắp tài sản tại nơi công cộng, để nhân dân nâng cao cảnh giác

Ngoài thủ đoạn nhằm vào sơ hở của người dân quên khóa cửa, cổng để đột nhập vào trong trộm cắp, tội phạm trộm cắp tài sản còn tấn công vào các cơ sở kinh doanh thương mại để gây án.

Ngày 5-3-2021 vừa qua, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Đình Khôi (SN 1981, trú tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây) về tội “Trộm cắp tài sản”. Tối 27-2, Công an phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây nhận được tin báo về việc cửa hàng Điện máy xanh, có trụ sở đóng trên địa bàn phường Ngô Quyền bị kẻ gian trộm cắp 1 chiếc điện thoại iPhone Xs Max. Khẩn trương xác minh, tối 28-2, Công an phường Ngô Quyền đã bắt giữ thủ phạm là Đinh Đình Khôi. Đối tượng khai đã lợi dụng sơ hở, đột nhập vào cửa hàng Điện máy xanh để trộm cắp tài sản. Khôi có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và 1 tiền sự sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngày 4-3-2021, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Bùi Thanh Minh (SN 2003, trú tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình) đã đột nhập vào cửa hàng Điện máy xanh để trộm 23 chiếc iPhone. Ngày 12-2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ nhận được tin báo cửa hàng Điện máy xanh, trụ sở tại tổ dân phố Xuân Hà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 23 chiếc điện thoại iPhone các loại...

Công an Hà Nội tăng cường tuần tra đêm, nhắc nhở người dân chú ý khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ, phòng ngừa kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản

Công an Hà Nội tăng cường tuần tra đêm, nhắc nhở người dân chú ý khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ, phòng ngừa kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản

Qua truy xét, lực lượng CSHS Công an huyện Chương Mỹ đã làm rõ và bắt giữ đối tượng trộm cắp là Bùi Thanh Minh. Đối tượng khai đêm 11-2 đã đột nhập vào cửa hàng Điện máy xanh lấy trộm 23 chiếc điện thoại iPhone và bán được 106 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh, cơ quan Công an đã thu giữ 18 chiếc điện thoại.

Trong quá trình thu thập tư liệu về hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản, chúng tôi được chỉ huy CAH Gia Lâm, Hà Nội cho biết: Ngày 20-2, lực lượng CSHS - CAH Gia Lâm tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị N, nhân viên cửa hàng Vinmart+ ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm về việc, khoảng 19h45 ngày 19-2, trong khi đang bán hàng thì có một nam thanh niên đến hỏi mua 2 hộp sữa nhãn hiệu Ensure Gold. Chị N cho 2 hộp sữa vào túi nilon và làm thủ tục thanh toán, bất ngờ đối tượng cầm túi nilon bỏ chạy ra khỏi cửa hàng, nhảy lên xe máy phóng về hướng cầu Đuống tẩu thoát.

Ngày 24-2, sau một thời gian điều tra, lực lượng CSHS - CAH Gia Lâm đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Văn Long (SN 1988, đối tượng có 3 tiền án, 1 tiền sự, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội), là nghi can vụ án. Nguyễn Văn Long khai nhận đã gây ra vụ cướp tại cửa hàng Vinmart+, 173 Hà Huy Tập.

Long còn khai với thủ đoạn tượng tự, đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản tại các cửa hàng Vinmart+ trên nhiều địa bàn trong thành phố... ‘Thủ đoạn của Long vờ mua hàng, lợi dụng sơ hở để trộm cắp hoặc cướp giật hàng hóa nhỏ gọn, có giá trị...’ - Chỉ huy CAH Gia Lâm chia sẻ.

Tập trung phòng ngừa

Đầu tháng 3-2021, Hoàng Văn Binh (SN 1996) trú tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã bị CAQ Bắc Từ Liêm khởi tố bị can, tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trao đổi với lực lượng CSHS - CAQ Bắc Từ Liêm, phóng viên ANTĐ được biết thủ đoạn hoạt động của Binh là lang thang đến tầng hầm của tòa nhà CT2C, khu đô thị mới Nghĩa Đô, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, rồi lợi dụng sơ hở của bảo vệ để trộm cắp một chiếc xe đạp nhãn hiệu GIANT-ATX777 màu đen, của một người dân ở tòa nhà trên. ‘Thủ đoạn của Binh rất tinh vi, ngày 2-2, Binh đã trộm cắp một chiếc xe đạp và mang đến gửi tại tòa nhà nêu trên. Sau khi lấy trộm được chiếc xe đạp nhãn hiệu GIAN - ATX777, Binh đã ung dung dắt ra cổng, trả vé xe và tiền gửi xe. Tuy nhiên, bảo vệ tòa nhà đã phát hiện vé xe không phải là vé của chiếc xe mà Binh đang sử dụng, đã giữ lại và trình báo CAP Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm’ - Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cho hay. Ngoài vụ trộm trên, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm làm rõ Hoàng Văn Binh còn gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản tại một chung cư khác trên địa bàn phường Xuân Tảo...

Chúng tôi nêu kết quả khám phá vụ trộm nêu trên bởi nhờ có tinh thần cảnh giác của bảo vệ chung cư, tội phạm đã sa lưới. Cũng theo chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm, lực lượng CSHS của đơn vị này đã thường xuyên có những buổi tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản đến mọi người dân, nhất là tại các hầm gửi xe của các tòa chung cư để bảo vệ nâng cao cảnh giác, phát hiện kẻ gian kịp thời phối hợp với công an bắt giữ tội phạm.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội đánh giá: ‘Nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, điều tất yếu phải từ chính sự cảnh giác, ý thức tự bảo quản tài sản của người dân. Phòng CSHS thường xuyên phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tuyên truyền, nhắc nhở người dân cảnh giác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và có nhiều nơi đã thực hiện rất tốt, với những mô hình hay, hiệu quả...’.

Từ chiếc móc khóa xe máy in thông tin nhắc nhở người dân phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, được Công an phường La Khê, quận Hà Đông, trao gửi đến người dân sinh sống trên địa bàn, hay những biển cảnh báo được nhiều đơn vị Công an phường, quận trên địa bàn thành phố đóng tại những nơi dễ thấy, để người dân nâng cao cảnh giác là những mô hình sáng tạo về phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản.

Cũng theo Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, việc tăng cường tuần tra đêm có sự kết hợp giữa các đội nghiệp vụ và Công an cơ sở là biện pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng, các loại tội phạm nói chung.

Dẫn chứng, rạng sáng 6-1-2021, qua tuần tra Công an xã Chương Dương, huyện Thường Tín đã phát hiện, bắt được Vũ Trọng Thắng (SN 1987, trú tại xã Chương Dương, huyện Thường Tín), đang bị CAH Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên truy nã về tội trộm cắp tài sản, Đại tá Nguyễn Bình nhấn mạnh để đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả hoạt động trộm cắp tài sản, hơn bao giờ hết lực lượng CSHS phải kết hợp giữa công tác phòng ngừa, đấu tranh với việc phát động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó chính là ‘vũ khí’ sắc bén, giúp lực lượng công an khắc tinh được loại tội phạm hình sự luôn tiềm ẩn phức tạp mang tên ‘trộm cắp tài sản’.