Cảnh sát hình sự Hà Nội "đánh trận nào thắng trận đó"

ANTĐ - Sáng nay (15-4), CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CSHS (18/4/1946 - 18/4/2016). Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Phòng CSHS đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục Trưởng, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an); đại diện các Vụ, Cục của Bộ Công an. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP qua các thời kỳ; chỉ huy, lãnh đạo Phòng CSHS qua các thời kỳ. Đến dự và chia vui cùng Phòng CSHS - CATP Hà Nội còn có đại diện Phòng CSHS của Công an 8 tỉnh, thành phố giáp ranh với Hà Nội.

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CSHS Thủ đô. Trong 70 năm hình thành, phát triển, lực lượng CSHS - CATP đã lập được nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục Trưởng, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an phát biểu chúc mừng lực lượng CSHS - CATP Hà Nội

Lực lượng CSHS đã nhiều lần được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đến thăm, động viên và khen thưởng. Phòng CSHS là đơn vị vinh dự 2 lần được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 1998, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tây được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Có 3 đội thuộc lực lượng CSHS - CATP được tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lục lượng vũ trang nhân dân là đồng chí Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thái Bình, cán bộ Đội CSHS đặc biệt F264; đồng chí Đỗ Kim Tuyến, nguyên trưởng Phòng CSHS hiện là Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an); đồng chí Nguyễn Đức Chung, nguyên trưởng Phòng CSHS, Giám đốc CATP Hà Nội, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Hà Nội; cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác được trao cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lương CSHS Thủ đô.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, lực lượng CSHS cần tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa để xây dựng lực lượng CSHS Thủ đô đoàn kết, thống nhất, ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại với tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh quên mình nhằm bảo vệ vững chắc chế độ, bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã  luôn giúp đỡ CATP Hà Nội và lực lượng CSHS Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

​Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) bày tỏ niềm vui mừng, xúc động đến dự; đồng thời thay mặt Tổng Cục Cảnh sát biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng CSHS - CATP Hà Nội.

CSHS Hà Nội đã làm tốt công tác dân vận, luôn được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, nhờ đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với khẩu hiệu CSHS "đánh trận nào thắng trận đó". Trải qua 70 năm cùng lực lượng CSHS toàn quốc, CSHS - CATP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là quả đấm thép trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến trao cờ thi đua của Chính phủ tặng Phòng CSHS CATP Hà Nội

Với tình cảm chân thành, từng có nhiều năm gắn bó với lực lượng CSHS - CATP, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP; tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ CSHS Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Dự báo tình hình, bối cảnh trong nước, khu vực, trên thế giới tác động đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANCT, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến yêu cầu lực lượng CSHS - CATP Hà Nội cần làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP về những công tác lớn trong đảm bảo ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn trên địa bàn; Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào tội phạm có tổ chức, siết nợ, đòi nợ thuê; các băng nhóm tôi phạm hình sự, xử lý tội phạm với phương châm "thượng tôn pháp luật", không để oan sai; tăng cường quan hệ chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành công an, huy động sức mạnh tổng hợp đảm bảo vững chắc ANTT.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của lực lượng CSHS Thủ đô

​CATP Hà Nội xây dựng lực lượng CSHS trong sạch, vững mạnh, có trình độ nghiệp vụ cao trong tình hình mới; thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững bản lĩnh chính trị của người CAND; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến mong muốn lực lượng CSHS hiện nay luôn kế thừa , phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công, "CSHS Thủ đô phải là tiêu biểu cho CSHS cả nước” - Trung tướng Đỗ Kim Tuyến nhấn mạnh.​

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân  của lực lượng CSHS có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Cảnh sát cũng trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND các cấp và mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô đã luôn tin tưởng, giúp đỡ để CSHS Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa, để lực lượng CSHS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương,  bày tỏ niềm vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo, các thế hệ chỉ huy của Phòng CSHS đến dự, chia vui, chúc mừng với lực lượng CSHS và CATP nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSHS. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, CBCS, công nhân viên CATP, đồng chí Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó tổng Cục trưởng - Tổng cục Cảnh sát, bổ sung vào chương trình công tác của CATP và lực lượng CSHS Thủ đô.

Giám đốc CATP cũng nhấn mạnh lực lượng CSHS cần bám sát các chương trình nhiệm vụ của CATP, đơn vị đã đề ra; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm. “Lực lượng CSHS cần nâng cao công tác điều tra cơ bản, chủ động phòng ngừa, tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin; nâng cao trình độ nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đơn vị trong sạch vững mạnh, xứng đáng với đơn vị 2 lần đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quả đấm thép của CATP Hà Nội” - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu.

Đồng chí Giám đốc CATP chân thành cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương, nhân dân Thủ đô; mong muốn CATP Hà Nội nói chung và lực lượng CSHS nói riêng tiếp tục nhân được sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo, ban, ngành, chức năng và nhân dân Thủ đô trong thời gian tới.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng CSHS - CATP, Đơn vị thi dẫn đầu phong trào thi đua xuất sắc năm 2015; Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 8 cá nhân.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP trao Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể và 11 cá nhân; Bằng khen của UBND TP cho 1 tập thể và 8 cá nhân thuộc lực lượng CSHS - CATP đã có thành tích xuất sắc trong công tác. 14 cá nhân cũng vinh dự được trao tặng Giấy khen của Giám đốc CATP...