Cảnh sát hình sự Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm cướp giật tài sản

ANTD.VN - Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Thủ đoạn và “con mồi” mà các đối tượng nhắm đến ngày càng tinh vi, phức tạp, đa dạng hơn.

Nhiều chuyên án đã được các đơn vị trong CATP xác lập, đấu tranh truy quét ổ nhóm tội phạm cướp giật tài sản trên đường phố.

Nhắm vào “con mồi” vừa rút tiền ở ngân hàng

Cuối tháng 5-2019, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã bắt giữ 2 đối tượng là Đặng Hữu Lâm (SN 1978, trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) và  Dương Văn Tân (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là thủ phạm gây ra hàng loạt  vụ cướp giật tài sản.

Hai đối tượng Đặng Hữu Lâm và Dương Văn Tân

Theo tài liệu điều tra, những tháng cuối năm 2018, đầu năm 2019, qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội nắm được hoạt động của ổ nhóm cướp giật chuyên nhắm đến người vừa giao dịch ở ngân hàng. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị, địa bàn để xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an dựng được 2 đối tượng nghi vấn là Đặng Hữu Lâm và Dương Văn Tân, và đến ngày 19-5, trinh sát Đội Phòng chống cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 2 đối tượng này khi cặp đôi đang đi “săn mồi" ở địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tại cơ quan công an, Lâm và Tân khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt đã gây ra 7 vụ cướp giật tài sản. Quá trình gây án, 2 đối tượng sử dụng chiếc xe máy Honda SH biển số được dán lớp che mờ, rồi lượn lờ quanh khu vực các ngân hàng nhằm theo dõi những người vừa giao dịch mang theo túi xách. Đeo bám chờ “con mồi” sơ hở, cặp đôi sẽ ra tay cướp giật.

Chiếc xe máy được các đối tượng làm mờ biển số

Cụ thể, khoảng 14h ngày 15-3-2018, Lâm và Tân đến địa bàn quận Nam Từ Liêm; phát hiện một đôi nam nữ người nước ngoài vừa rời ngân hàng và đi bộ trên vỉa hè. Lập tức, các đối tượng áp sát, giật được chiếc ví người phụ nữ đang cầm, bên trong có ngoại tệ, tiền VNĐ và 1 điện thoại di động.

Cũng bằng thủ đoạn tượng tự, các đối tượng đã gây ra vụ cướp giật tài sản của chị Linh (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), ngay sau khi bị hại rút tiền ở ngân hàng đi ra xe ô tô. Vụ này, các đối tượng lấy được 400 triệu đồng.

Những người đi đường lơ đễnh, sơ hở

Trưa 5-6, tổ công tác CAP Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tuần tra kiểm soát địa bàn đến đường Trịnh Văn Bô, đoạn khu vực đường dưới chân cầu vượt Xuân Phương, nghe tiếng tri hô “cướp, cướp”, đồng thời phát hiện một số người dân đang đuổi bắt 1 đối tượng nam giới mặc áo trắng, quần dài màu đen.

Cảnh sát hình sự Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm cướp giật tài sản ảnh 3

Tài sản các đối tượng cướp giật được 

Tổ công tác tiến hành truy đuổi và kịp thời bắt giữ đối tượng tại trước cửa quán cà phê B.H, nằm trên đường Trịnh Văn Bô. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận là Phạm Thanh Hiền, trú tại thôn Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội vừa cướp giật túi xách của chị Đoàn Thị Thùy D. Tổ công tác đã lập biên bản dẫn giải người và vật chứng về CAP Xuân Phương để làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, Phạm Thanh Hiền là đối tượng nghiện ma túy. Sáng cùng ngày, Hiền đi uống thuốc cai nghiện Methadone tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội thì gặp Đỗ Văn Tuấn.

Hiền và Tuấn rủ nhau xuống khu vực quận Nam Từ Liêm cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy. Để qua mặt lực lượng công an, cả hai thống nhất tháo biển kiểm soát xe, phân công Tuấn là người điều khiển xe và Hiền ngồi sau cướp giật tài sản.

Đúng theo phương án đã bàn, trưa 5-6, Tuấn điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ,  không BKS chở Hiền. Khi đi đến đoạn đường Trịnh Văn Bô, cả hai nhìn thấy chị Đoàn Thị Thùy D điều khiển xe máy Honda Lead, treo 1 túi xách bằng vải màu trắng ở móc treo bên phải sườn xe nên đã áp sát cướp giật chiếc túi.

Thấy bị cướp giật nạn nhân liền hô hoán, thì người dân gần đó lao ra chặn đường. Tuấn quay ngược xe, bỏ chạy đến trước cửa quán cà phê B. H gần đó thì Hiền ngồi sau bị bắt giữ.

Tuấn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy theo hướng phố Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực. Tích cực điều tra truy xét, đến khoảng 16h cùng ngày, đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ Tuấn.

Tại Cơ quan công an, Tuấn và Hiền khai nhận chỉ ít phút trước đã  gây ra 1 vụ cướp giật tài sản tại khu vực đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, của chị Từ Thùy L, điều khiển xe máy cùng chiều phía trước.

Mở rộng điều tra, cặp đôi này còn thừa nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật khác nhưng không nhớ được thời gian, địa điểm gây án.

Khuyến cáo người dân

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, trong các vụ cướp giật tài sản, đối tượng là những ổ nhóm, luôn bàn bạc kế hoạch cụ thể trước khi gây án. Các đối tượng đi xe máy biển giả là tài sản trộm cắp hoặc che mờ biển số, không đeo biển số, nếu bị người dân vây bắt sẽ vứt xe bỏ chạy. Đồng thời, trước khi đi “săn mồi” các đối tượng chuẩn bị sẵn dao, nếu bị chống trả sẽ uy hiếp, đe dọa nạn nhân để bỏ trốn.

Cùng với đó, đối tượng thường chọn “con mồi” là phụ nữ đang dùng điện thoại ở ngoài đường, hoặc có nhiều sơ hở về tài sản như túi xách...để cướp giật tài sản. Phòng Cảnh sát hình sự- CATP Hà Nội khuyến cáo người dân không nên để các tài sản quan trọng treo ở đầu xe, không đeo túi xách trên người, không nghe hay dùng điện thoại ở ngoài đường tạo cơ hội cho các đối tượng gây án. Đồng thời, khi bị các đối tượng cướp giật tài sản, người dân phải khẩn trương đến Cơ quan Công an gần nhất trình báo sự việc, để phối hợp điều tra làm rõ.

Riêng đối với những người đến ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, quỹ tín dụng để giao dịch, khi đi ra ngoài phải chú ý cầm giữ tài sản cẩn thận, quan sát xung quanh xem có đối tượng nghi vấn; khi cảm thấy đảm bảo an toàn mới rời khỏi ngân hàng.

Cùng với đó, đối với những người đi xe máy cần cho tiền, trang sức vào trong cốp xe, hoặc có người cầm giữ cẩn thận, tránh không treo túi xách dưới chân, tay lái. Đối với người đi ô tô, khi chuẩn bị xuống xe, lên xe nên chú ý quan sát tránh đối tượng lợi dụng sơ hở để cướp giật tài sản.