Cảnh sát Hình sự đột kích bắt sới bạc trong rừng sâu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng tham gia vào sới bạc trong rừng sâu.

Trước đó, chiều 17-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc bất ngờ đột kích vào khu vực rừng luồng thuộc địa bàn thôn Hợp Thành, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt giữ

Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt giữ

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 53 triệu đồng trên chiếu bạc, 2 ô tô, 8 điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, cầm đầu sới bạc là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1975, ở xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc). Để thu hút con bạc, Tuấn và một số đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp đã đứng ra liên hệ, rủ rê nhiều người ở các địa phương khác nhau tham gia đánh bạc.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên di chuyển tới nhiều địa bàn khác nhau và thường chọn địa điểm rừng núi hiểm trở để lập “sới”. Khi có người tham gia, chúng phân công người đưa đón, bố trí người cảnh giới, người phục vụ ăn uống, cho vay tín dụng ngay tại chiếu bạc.

Mỗi khi tổ chức đánh bạc, sới này thường thu hút khoảng hơn 20 con bạc tham gia và mỗi con bạc đều phải nộp cho các đối tượng tổ chức một triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.