Cảnh sát hình sự dầm mình dưới ao mò tìm khẩu súng của đối tượng cướp ngân hàng BIDV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay trong đêm 28-7, một tổ công tác liên quân Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội và Công an quận Đống Đa đã di chuyển từ Hà Nội về Hải Phòng. Đối tượng Hoàng Ngọc, kẻ cầm đầu vụ cướp ngân hàng ở Đống Đa trước đó một ngày đã bị bắt giữ. Khẩu súng đối tượng vứt dưới ao nhằm phi tang cũng bị các trinh sát mò tìm.    

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng BIDV tại Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội vào trưa ngày 27-7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội, Công an quận Đống Đa cùng các đơn vị nghiệp vụ đã huy động hàng chục CBCS tham gia điều tra truy bắt các đối tượng. Khẩu súng đối tượng Hoàng Ngọc (SN 1978, ở tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội) vứt xuống ao cũng được các trinh sát mò tìm thu giữ ngay sau đó.

Các trinh sát hình sự xuống mò dưới ao rộng mênh mông để tìm khẩu súng đối tượng Ngọc vứt phi tang

Cùng tham gia vụ cướp ngân hàng với Ngọc là đối tượng Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, ở số 5 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội). Khoáng tháng 4 vừa qua, Ngọc tìm mua khẩu súng tự chế dạng Colt xoay kèm theo hộp đạn có 50 viên với giá 12 triệu đồng với mục đích chuẩn bị để đi cướp ngân hàng. Ngọc còn tự chế 1 vật giống mìn cũng như chuẩn bị các vật dụng khác để đi cướp, tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Rạng sáng ngày 29-7, chỉ chưa đầy 36 giờ kể từ khi gây án, Ngọc đã bị bắt giữ tại Hải Phòng. 

Toàn bộ tang vật có liên quan đến vụ án được Ngọc cất giấu, phi tang như tiền, quần áo, kính...đều được các trinh sát thu giữ trong đêm. Riêng khẩu súng đối tượng vứt dưới ao, các trinh sát đã đưa Ngọc ra tận nơi xác định vị trí ném súng đồng thời tổ chức mò, tìm tang vật.

Sau nhiều giờ mò tìm khắp ao, các trinh sát đã tìm thấy khẩu súng cùng vật được Ngọc làm giả quả mìn để đi cướp ngân hàng.