TP.HCM:

Cảnh sát hình sự bắt 2 tên chém người, cướp xe tại Bình Dương

ANTĐ - Sau khi gây ra vụ chém người cướp xe tại tỉnh Bình Dương, 2 tên cướp lang thang đến TP.HCM tìm mối tiêu thụ chiếc xe máy vừa cướp được thì bị các trinh sát hình sự, công an TP.HCM phát hiện bắt giữ. 

Ngày 30/1 thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM cho biết đã bàn giao hai đối tượng là: Phạm Văn Sem (SN 1985) và Phan Văn Kiệt (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tỉnh Bình Dương) cho công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

2 tên cướp bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: cơ quan công an cung cấp)

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 21h đêm 29/1 Sem điện thoại rủ Kiệt đến khu vực KCN Việt Nam – Singapore (thuộc TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Kiệt đồng ý và cầm theo con dao dài 50cm, ngồi sau xe máy hiệu Dream BKS 66K4 – 8411 do Sem cầm lái. Lúc này, Sem cũng lận lưng mang theo 1 dao bấm.

2 đối tượng lượn lờ qua các tuyến đường nội bộ trong KCN để “tìm mồi”. Khi đi đến đường số 6 trong KCN thì chúng phát hiện ông L.Đ.M (SN 1967, ngụ tỉnh Hà Nam, trú tại xã Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương) đi trên chiếc xe máy hiệu Air Blade BKS 90H6 – 0936 chở theo 1 phụ nữ. Lập tức, 2 tên thực hiện cú ép xe rồi Kiệt cầm dao nhảy xuống xe đe dọa ông M. Biết gặp phải bọn cướp nhưng ông M vẫn chống trả quyết liệt, ngay sau đó Sem dựng xe, cầm dao bấm lao tới đâm vào người ông M 6 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án nhanh gọn, Kiệt lấy chiếc xe của ông M, Sem điều khiển xe Dream cùng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cướp được xe xịn, 2 tên chạy đến địa bàn quận 5, TP.HCM để tìm mối tiêu thụ. Khi cả hai đến khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Tạ  Uyên (quận 5) hỏi đường và gạ bán xe thì bị các trinh sát hình sự, thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM phát hiện nghi vấn nên yêu cầu về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Khám xét trong người 2 tên, công an thu giữ được 2 xe máy vật, 1 dao bấm, 1 dao dài 50cm còn dính vết máu và 2 ĐTDĐ.

Qua đấu tranh, 2 tên còn khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp khác trước đó với thủ đoạn tương tự. Cụ thể, vào 20h đêm 25/1 cũng tại khu vực KCN Việt Nam – Singapore 2 tên cướp được số tiền 1 triệu đồng và 1 ĐTDĐ của đôi nam nữ đang ngồi tâm sự tại đây. Gần nhất là vào khoảng 21 đêm 27/1 chúng cướp được chiếc xe máy hiệu Sirius của 1 thanh niên (chưa xác định được nạn nhân) tại gần khu vực gần khu công viên nước thuộc TP Mới (tỉnh Bình Dương). Tài sản cướp được, 2 tên mang xuống TP.HCM bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.