Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 139 hộp pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thành tích trên được tổ công tác của Đội CSGT số 15, Phòng CSGT, CATP Hà Nội phát hiện vào khoảng 19h45 phút tối 17-1.

Theo đó, vào khoảng 19h45 phút, tổ công tác của Đội CSGT số 15 gồm Trung úy Nguyễn Văn Tuấn và Đại úy Đỗ Hữu Nghĩa trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Quốc lộ 2 – Võ Văn Kiệt, phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS 11C- 045.70 di chuyển qua ngã tư có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tổ công tác phát hiện, bắt giữ đối tượng cùng tang vật hàng trăm hộp pháo nổ

Tổ công tác phát hiện, bắt giữ đối tượng cùng tang vật hàng trăm hộp pháo nổ

Khi mở cửa xuống xe, lái xe dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ sự hốt hoảng trên khuôn mặt. Bằng kinh nghiệm nhiều năm tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trong các tổ công tác 141 của Phòng CSGT, Trung úy Nguyễn Văn Tuấn và Đại úy Đỗ Hữu Nghĩa đã nhanh chóng “bắt vị” lái xe, yêu cầu mở thùng sau để kiểm tra.

Bị hai CSGT “kèm” hai bên, lái xe buộc phải chấp hành. Khi nắp thùng xe bán tải mở ra, phía trong là nhiều thùng các tông, bên trong có chứa pháo nổ. Qua kiểm đếm, CSGT xác định có 139 hộp pháo nổ.

Hàng trăm hộp pháo hoa được đối tượng vận chuyển từ Cao Bằng qua Hà Nội đã bị CSGT phát hiện

Hàng trăm hộp pháo hoa được đối tượng vận chuyển từ Cao Bằng qua Hà Nội đã bị CSGT phát hiện

Ngay sau đó, lái xe và toàn bộ tang vật đã được đưa về trụ sở Đội CSGT số 15 để đấu tranh làm rõ. Tại đây, danh tính lái xe được làm rõ là Lý Minh Giang (SN 2002, HKTT Tại xã Minh Quang, TP Cao Bằng).

Giang khai nhận được một người ở Cao Bằng thuê chở số pháo này với giá 10 triệu đồng từ Cao Bằng về Hòa Bình, để giao cho người mua tiêu thụ trong dịp Tết. Để có phương tiện vận chuyển, Giang đã đi thuê chiếc xe bán tải với giá 1 triệu đồng/ ngày và xuất phát lúc 3h sáng từ Cao Bằng về qua Hà Nội để đến Hòa Bình.

Khi đi đến khu vực ngã tư Quốc lộ 2 – Võ Văn Kiệt, Giang cố tình đi lách vào giữa các phương tiện nhằm nhanh chóng qua chốt, nhưng biểu hiện khả nghi của Giang không qua được sự cảnh giác cao độ của CSGT số 15.

Đối tượng bị Đội CSGT số 15 phát hiện, bắt giữ

Đối tượng bị Đội CSGT số 15 phát hiện, bắt giữ

Trao đổi với PV, Đại úy Hoàng Văn Bình, Đội phó Đội CSGT số 15, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo tuyệt đối ANTT, đảm bảo TTATGT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đội CSGT số 15 đã chủ động triển khai hiệu quả, đầy đủ các chuyên đề, kế hoạch của Phòng CSGT, CATP Hà Nội.

Đơn vị đã bố trí linh hoạt, hiệu quả lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT, đồng thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng giao thông hoạt động trên tuyến, trong đó có những vi phạm về pháo nổ.

Trong thời gian thực hiện cao điểm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề, đảm bảo tuyệt đối cho nhân dân đi lại an toàn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên tuyến.

Hiện vụ việc đã được Đội CSGT số 15 bàn giao đến Đội Cánh sát kinh tế, CAH Sóc Sơn xử lý.