Cảnh sát giao thông Hà Nội đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm

ANTĐ - Đó là: Tiếp tục duy trì hiệu quả 20 chốt nữ CSGT; tập trung phân luồng, tăng cường lực lượng ở các tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố phục vụ người dân về Thủ đô chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm; đảm bảo dẫn, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động đi lại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của lực lượng 141 ra ngoại thành, khép kín thời gian hoạt động; tăng cường lực lượng thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm; nhân rộng các cụm loa tuyên truyền; lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông cũng như đưa vào ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, xử lý vi phạm ATGT…

Những nhiệm vụ trọng tâm trên đã được Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đưa ra sáng 3-2, trong lễ ra quân đảm bảo trật tự ATGT sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Đến dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện Cục CSGT đường bộ - đường sắt; ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT. Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc và chỉ huy một số phòng nghiệp vụ.

Báo cáo của Phòng CSGT đường bộ-đường sắt cho thấy, với sự chủ động, tích cực, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vui Tết đón xuân. Lực lượng CSGT cũng chủ động triển khai lực lượng, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề; 15 tổ công tác liên quân 141 tiếp tục phát huy hiệu quả; phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện và thị xã phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép cũng như đốt pháo trên toàn địa bàn thành phố. Trong 3 ngày Tết (từ ngày 31-1 đến 2-2), tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố được đảm bảo, chỉ xảy ra 7 vụ TNGT, làm 7 người chết và 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2013, số vụ TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể giảm 4 vụ, 4 người chết và 8 người bị thương. 

Đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng CSGT Thủ đô đã đạt được trong công tác đảm bảo ATGT, đặc biệt là những ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Đây là những biện pháp, cách làm sáng tạo; thể hiện tính chủ động cao của CSGT Thủ đô và CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo ANTT. Kết quả giảm sâu cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực cố gắng của lực lượng CSGT. Cùng với việc tán thành những phương hướng nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo lực lượng CSGT cần tập trung tăng cường lực lượng, đảm bảo trật tự ATGT sau Tết Nguyên đán; phục vụ an toàn hoạt động đi lại của người dân sau Tết.

Cảm ơn sự  quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBATGT Quốc gia, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hứa tiếp thu nghiêm túc những chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, đảm bảo tuyệt đối ANCT, ATXH và trật tự ATGT. Sau khi phát lệnh ra quân đảm bảo trật tự ATGT sau Tết, các đồng chí lãnh đạo đã đi kiểm tra một số nút giao thông trọng điểm của thành phố. Tại nút giao thông Tràng Tiền-Hàng Khay, Phó Chủ tịch UBND TP và Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng các đồng chí lãnh đạo đã động viên, hỏi thăm sức khỏe, nhiệm vụ của các CBCS CSGT làm nhiệm vụ tại đây.