Cảnh sát giao thông bắt cướp

ANTĐ - Nghe thấy tiếng kêu của người bị nạn, Thiếu úy Chử Trung Hiếu thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đang điều khiển phân luồng chống ùn tắc giao thông đã nhanh chóng đuổi theo bắt giữ đối tượng. 

Khoảng 9h ngày 30-10, chị Nguyễn Thị Huyền Chinh điều khiển xe máy trên đường đi làm qua ngã tư Trương Định - Bạch Mai bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi réo vang. Khi dừng xe lại ven đường để nghe máy, bất ngờ chị Chinh bị một nam thanh niên đi bộ lao thẳng tới vung tay cướp lấy chiếc điện thoại iPhone 4 rồi bỏ chạy. Sững sờ trong giây lát, chị Chinh mới định thần lại và tri hô “cướp, cướp”. Lúc này, đối tượng đã chạy cắt mặt người qua đường hòng tẩu thoát vào trong ngõ nhỏ. 

Nghe thấy tiếng kêu của người bị nạn, Thiếu úy Chử Trung Hiếu thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đang điều khiển phân luồng chống ùn tắc giao thông đã nhanh chóng đuổi theo bắt giữ đối tượng. Phát hiện bị CSGT đuổi theo phía sau, đối tượng càng cắm đầu chạy thục mạng xuôi về đường Trương Định. Đúng lúc này, đồng chí Nguyễn Văn Đôn, CSHS CAP Trương Định mật phục phòng chống cướp giật gần đó đã cùng người dân phối hợp với CSGT bao vây, bắt giữ đối tượng. Nam thanh niên điên cuồng chống trả song nhanh chóng bị CSGT, CAP Trương Định quật ngã, đưa về trụ sở đơn vị để làm rõ. Đối tượng khai nhận là Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1991) HKTT tại Hồi Cương, Ngũ Kiên, Vĩnh Phúc. Đấu tranh ban đầu, Hoàn khai nhận do lang thang, không nghề nghiệp nên đã đi cướp lấy tiền tiêu xài. 

Trước đó, tổ công tác Đội CSGT số 1 đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Nhật Duật phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy mang BKS 30K3-9412 giật chiếc túi của người phụ nữ đi xe máy cùng chiều ở phía trên. Trung úy CSGT Nhữ Mạnh Hùng và Nguyễn Thanh Tùng đã dùng xe máy đuổi theo. Hoảng sợ trước sự truy đuổi của CSGT, đối tượng đã vội bỏ xe máy lại chạy bộ. Tuy nhiên, chỉ chạy được chừng vài chục mét, đối tượng đã bị CSGT khống chế, bắt giữ, đưa về trụ sở CAP Hàng Buồm cùng chiếc túi tang vật. Danh tính của đối tượng làm rõ là Bùi Anh Đức (24 tuổi) ở Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.