Cảnh sát dày đặc tại nơi tổ chức Lễ khai mạc SEA Games 27

ANTĐ - Gần 20.000 cảnh sát, nhiều xe bọc thép sẽ có mặt tại khu liên hợp Wunna Theiki (Thủ đô Nay Pyi Taw) làm nhiệm vụ bảo vệ cho Lễ khai mạc SEA Games diễn ra tối nay 11-12 được an toàn.

18h30 tối nay 11-12-2013 (tức 19h giờ Việt Nam), Lễ khai mạc SEA Games 27 sẽ diễn ra tại Thủ đô Nay Pyi Taw, chính thức những ngày tranh tài sôi nổi của giải đấu thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Phía BTC nước chủ nhà cho biết đây sẽ là lễ khai mạc rực rỡ và đặc sắc nhất trong các kỳ SEA Games. Theo kịch bản, lễ khai mạc gồm ba phần chính: pháo hoa chào mừng, các tiết mục dàn dựng theo kịch bản của đạo diễn Myanmar nổi tiếng Maung Maung Zin Yaw và màn trình diễn công nghệ âm thanh, ánh sáng công nghệ cao.

Lễ khai mạc được tiết lộ sẽ đậm chất truyền thống Đông Nam Á

Cảnh sát dày đặc tại nơi tổ chức Lễ khai mạc SEA Games 27 ảnh 2
...và rực rỡ sắc màu

Sẽ có 163 nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc, cùng phần minh họa của hàng ngàn diễn viên không chuyên khác, trong đó bao gồm 8.000 sinh viên Myanmar sẵn sàng tham gia buổi lễ. Điểm nhấn của lễ khai mạc chính là ca khúc “Maha” ca ngợi nước chủ nhà. Trong khi đó, bài hát chính thức của SEA Games 27, mang tên “Younsone Ooyin” (tạm dịch là “Khu vườn sắc màu”) sẽ được trình diễn 2 lần trong lễ khai mạc bởi 2 ca sỹ nổi tiếng nhất Myanmar là Htoo Al Lynn và Sone Thin Par.

Vấn đề quan trọng nhất là công tác an ninh phải bảo đảm để 30.000 khán giả, lãnh đạo các nước, các đoàn thể thao cũng như hàng triệu người theo dõi qua truyền hình được chứng kiến một buổi lễ khai mạc ấn tượng nhất nhưng cũng an toàn nhất.

An ninh sẽ được kiểm soát gắt gao tại địa điểm tổ chức - Khu liên hợp Wunna Theikdi

Phía BTC cho biết, khoảng 20.000 cảnh sát, nhiều trong số đó có vũ trang, cùng nhiều xe bọc thép, các thiết bị an ninh tối tân đã được huy động nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi lễ. Chủ nhà Myanmar cho biết thêm đã liên kết với lực lượng cảnh sát quốc tế Interpol và cảnh sát các nước khu vực nhằm ngăn chặn những phần tử nguy hiểm nhập cảnh Myanmar.