Cảnh sát biển phát hiện nhiều tàu chở than và dầu DO nhập lậu

ANTD.VN - Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ngày 20-4 cho biết, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa bắt giữ 1 tàu chở 600 tấn than và 1 tàu chở 32.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.  

Lực lượng Cảnh sát biển làm nhiệm vụ phát hiện tàu chở than lậu

Cụ thể, ngày 16-4, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện, kiểm tra, bắt giữ tàu PT 1228 do ông Đỗ Đại Phong, trú tại xã Tân Phong, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ làm thuyền trưởng, chở khoảng 600 tấn than. Qua kiểm tra, các thành viên trên tàu không xuất trình được Bằng máy trưởng, thuyền trưởng và Chứng chỉ chuyên môn không phù hợp với phương tiện.

Trước đó, vào hồi 18h45, ngày 13-4, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã kiểm tra, bắt giữ một phương tiện thủy nội địa không ghi số hiệu do ông Nguyễn Thanh Vân, trú tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa điều khiển, đang chở khoảng 32.000 lít dầu DO. Ông Nguyễn Thanh Vân không xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp về người, phương tiện, hóa đơn, chứng từ hàng hóa.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tạm giữ số hàng hóa nói trên, xử lý theo quy định của pháp luật.