Cảnh sát biển cứu nạn tàu gặp sự cố trôi dạt trên biển

ANTĐ - Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, tàu Cảnh sát biển 2012 đã phát hiện, cứu nạn thành công tàu dịch vụ hậu cần nghề cá bị hỏng máy, gãy chân vịt, nước tràn vào hai bên mạn, mất khả năng cơ động.

Ngày 11-8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, tàu Cảnh sát biển 2012 Hải đội 202 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa cứu nạn thành công tàu cá QNa 93853 TS gặp nạn trôi dạt nhiều giờ trên biển.

Theo Đại úy Đàm Minh Khoa - Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 2012, vào lúc 12h ngày 10-8, trong lúc biên đội đang tuần tra, kiểm soát trên biển miền Trung, tàu nhận lệnh khẩn cấp từ Sở chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 2 chuyển hướng, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tàu QNa 93853TS đang gặp nạn.

Sau 3 giờ tìm kiếm, tàu CSB 2012 đã cứu nạn, lai dắt tàu gặp nạn về vị trí an toàn

Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện tàu gặp nạn trôi dạt tại khu vực biển cách đảo Cù lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) 80 hải lý. Tàu Cảnh sát biển 2012 đã nhanh chóng tiếp cận, tổ chức cấp cứu tàu bị nạn.

Lúc này, trên tàu QNa 93853TS có 8 thuyền viên, do ông Trần Độ quê quán Hội An, Quang Nam là thuyền trưởng. Theo thông tin ban đầu, tàu QNa 93853TS là tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, quá trình hoạt động trên biển đã bị hỏng máy, gãy chân vịt, nước tràn vào hai bên mạn, mất khả năng cơ động. Do lương thực trên tàu đã hết nên các thuyền viên vô cùng hoang mang và lo lắng.

Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 2012 khẩn trương tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, khắc phục hỏng hóc ban đầu. Đến sáng 11-8, tàu Cảnh sát biển 2012 lai dắt an toàn tàu QNa 93853TS về khu vực Cửa Đại, Hội An bàn giao cho Bộ đội biên phòng Quảng Nam.