Cảnh sát biển cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển

ANTĐ - Tàu CSB 1012 đã kịp thời cứu nạn tàu cá chết máy, có nguy cơ bị chìm do sóng gió lớn.

Theo tin Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng), lực lượng chức năng thuộc đơn vị này vừa cứu nạn tàu HP 90021 TS gặp sự cố trên biển. Đến trưa 12-1, tàu CSB 1012 đã lai dắt tàu gặp nạn về vùng biển an toàn.

Cán bộ chiến sỹ tàu CSB 1012 tiếp cận tàu gặp nạn

Trước đó, vào khoảng 6h sáng 12-1, trực ban tác chiến Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhận được tin báo về việc tàu HP 90021 TS đang hành trình trên biển thì gặp sự cố chết máy, có nguy cơ bị chìm tại khu vực biển Đông - Đông Bắc cách Cồn Vành (Giao Thủy- Nam Định) 25 hải lý.

Nhận được tin báo, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu CSB 1012 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Cát Bà nhanh chóng đến vị trí tàu bị nạn để làm công tác cứu hộ cứu nạn.

Đến 9h20 cùng ngày, tàu CSB 1012 đã tiếp cận được tàu HP 90021 TS. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát biển xác định, tàu HP 90021 TS có 3 thuyền viên do anh Đinh Khắc Thương (SN 1985, quê quán Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm chủ, bị sự cố hỏng bơm cao áp từ 3h sáng ngày 12-1. Trước điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng biển cấp 7, thuyền viên đã kêu gọi sự trụ giúp từ lực lượng chức năng.

Cùng với việc tiến hành chăm sóc y tế, động viên tinh thần các thuyền viên,cán bộ chiến sỹ tàu CSB 1012 đã lai dắt tàu HP 90021 TS về khu vực đảo Cát Bà để khắc phục sự cố.