Cảnh sát biển cứu nạn tàu cá đâm phải đá ngầm

ANTĐ - Khẩn trương cơ động đến vị trí xảy ra tai nạn, tài CSB 9001 đã tiếp cận được tàu cá BT 94211TS,  chăm sóc y tế cho thuyền viên, lai kéo về tàu gặp nạn về nơi an toàn.

Hồi 10h30 ngày 17-5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) nhận được tin báo về việc tàu cá BT 94211TS đang hành trình trên biển thì đâm phải đá ngầm, bị thủng tàu, có nguy cơ bị chìm tại khu vực biển Đông Nam đảo Phú Quý.

Ngay khi nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu CSB 9001 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Phú Quý khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn để cứu nạn.

Đến 11h20 cùng ngày, tàu CSB 9001 đã tiếp cận được tàu BT 94211TS. Lúc này, tàu đã ngập nước, có nguy cơ tàu chìm cao, trong khi các thuyền viên đều hoang mang, lo sợ. Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9001 nhanh chóng triển khai các phương án chống chìm tàu cá, sử dụng bơm chuyên dụng công suất lớn hút nước ra khỏi tàu và chăm sóc y tế, động viên tinh thần các thuyền viên.

Tàu CSB 9001 tiếp cận tàu cá BT 94211TS

Lực lượng Cảnh sát biển vá lỗ thủng của tàu cá đâm phải đá ngầm

Được biết, tàu cá BT 94211TS có 13 thuyền viên, do ông Hà Thắng (HKTT ở xã Đức Lợi - huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Do thiết bị định vị hỏng hóc nên vào 4h sáng ngày 17-5, tàu cá này bị đâm phải đá ngầm. Hiện tàu cá BT 94211TS đã được lai kéo về đảo Phú Quý để khắc phục sửa chữa.