Cảnh sát biển bắt vụ mua bán vũ khí số lượng lớn

ANTĐ - Tại một quán cà phê ở TP Vũng Tàu, lực lượng Cảnh sát biển vừa bắt giữ một số đối tượng liên quan đến vụ mua bán, vận chuyển 15 khẩu súng săn và 8 đầu giảm thanh.

Sáng nay (25-6), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị này vừa khám phá vụ mua bán vũ khí với số lượng lớn tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nắm thông tin về đường dây mua bán, vận chuyển súng săn sắp chọn địa bàn Vũng Tàu làm nơi giao nhận hàng. Sau khi giao dịch, các đối tượng sẽ mang vũ khí đi tiêu thụ theo đường biển. 

Lực lượng Cảnh sát biển làm việc với đối tượng liên quan

Chiều 24 tháng 6 năm 2015, các trinh sát mật phục theo dõi di biến động của đối tượng nghi vấn. Tại quán cà phê tại số 11 đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã bắt quả tang đối tượng Phạm Thanh Đức (SN 1974, có hộ khẩu thường trú tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh) đang giao 15 khẩu súng săn, 8 đầu giảm thanh cho một đối tượng mua vũ khí.

Cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ.