Cảnh sát bắt giữ, thẩm vấn bạn trai của "Cô dâu 8 tuổi" Anandi

ANTĐ - Một ngày sau khi người đẹp thủ vai chính trong phim “Cô dâu 8 tuổi” Pratyusha Banerjee được phát hiện chết tại nhà, bạn trai của cô, Rahul Raj Singh, đã bị cảnh sát ở Bangur Nagar bắt giữ vào khoảng 5h chiều 2-4. 

Cảnh sát bắt giữ bạn trai của "Anandi" để thẩm vấn

Bắt giữ, thẩm vấn bạn trai của "Anandi"

Trao đổi với tờ The Asian Age, cha của Rahul là Harshavardhan Singh, cho biết, khoảng 2 tháng trước gia đình mừng sinh nhật của con gái của em trai Rahul, Rahul và Pratyusha đã về nhà tham dự.

Theo ông Singh, gia đình ông đã biết về ý định kết hôn của đôi trẻ. Ông cũng hỏi Pratyusha vì sao cô không đưa bố mẹ tới để bàn kế hoạch đám cưới. “Cô ấy nói cha mẹ đã lấy tiền của cô và không có ý định thông báo cho họ về việc này” – ông Singh nói và cho biết thêm, Rahul đã giúp đỡ Pratyusha về vấn đề tài chính và anh bị tổn thương tâm lý nặng từ khi Pratyusha qua đời.

Ngay sau khi công việc khám nghiệm tử thi nữ diễn viên này tiến hành vào thứ 7 (2-4), cảnh sát Bangur Nagar đã bắt giữ Rahul để thẩm vấn trong khi cũng lấy lời khai từ cha mẹ Pratyusha và những người liên quan khác. Theo nguồn tin cảnh sát, có 7 bản tường trình đã được ghi nhận.

Theo luật sư của Rahul, Niraj Gupta, “Tôi đã nói chuyện với Rahul và ông ấy vô tội. Ông ấy không bao giờ đánh đập Pratyusha, do đó ông ấy không thể là thủ phạm. Hãy để cảnh sát điều tra và xem có bằng chứng nào chống lại ông ấy không. Ông ấy không liên quan tới vụ tự tử của Pratyusha”.

Cảnh sát bắt giữ, thẩm vấn bạn trai của "Cô dâu 8 tuổi" Anandi ảnh 2

Nữ diễn viên Pratyusha Banerjee

Kết quả khám nghiệm tử thi về cái chết của “Cô dâu 8 tuổi” Anandi

Báo cáo khám nghiệm tử thi về cái chết của “ngôi sao” trong phim “Cô dâu 8 tuổi” Pratyusha Banerjee đã cho biết, đây là "một vụ tự tử rõ ràng".

Công tác khám nghiệm tử thi này vừa được hoàn thành. Thi thể của Pratyusha đã được chuyển tới nhà hỏa táng Oshiwara từ bệnh viện, cô đã được thiêu trước sự hiện diện của gia đình và bạn bè. 

Trước đó, một nhóm bác sĩ đã khám nghiệm tử thi nữ diễn viên xấu số này suốt hơn 3 tiếng và toàn bộ quá trình được quay phim lại. Các mẫu nội tạng đã được gửi đi phân tích pháp lý trong khi báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng đang được dự kiến có sau đó. 

Các nhân viên chức năng từ chối bình luận về một hình xăm mang tên “Rahul” – được cho là đề cập tới bạn trai của diễn viên, Rahul Raj Singh – đã tìm thấy trên lưng cô. 

Báo cáo khám nghiệm pháp y thi thể Pratyusha Banerjee tiết lộ nguyên nhân tử vong là "ngạt thở". Báo cáo cho biết, đây là "một trường hợp tự tử rõ ràng" và không có dấu hiệu "trò bẩn".

Báo cáo pháp y cũng đề cập tới những vết dây buộc được nhìn thấy quanh cổ Pratyusha Banerjee. Trong khi đó, phía cảnh sát vẫn đang nỗ lực điều tra ngọn ngành về cái chết của nữ diễn viên.

Pratyusha Banerjee được phát hiện treo cổ ở trần nhà ở khu vực Kandivali (thành phố Mumbai) vào ngày 1-4. Thi thể cô được bạn trai Rahul Raj Singh phát hiện. Không có tâm thư nào được tìm thấy. Bạn bè hoài nghi việc cô tự sát vì cô là một người lạc quan và mạnh mẽ.