Cảnh sát bắt giữ một người bạn của kẻ xả súng ở Munich, Đức

ANTĐ -Cảnh sát Munich đã bắt giữ một thanh niên 16 tuổi, vì bị nghi ngờ có liên quan đến vụ xả súng xảy ra tại trung tâm mua sắm Olympia ở thành phố Munich, miền nam nước Đức, tối hôm 22-7 vừa qua, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Cảnh sát bắt giữ một người bạn của kẻ xả súng ở Munich, Đức ảnh 1

Cảnh sát Đức đứng gác bên ngoài trung tâm mua sắm Olympia ở Munich, Đức sau vụ xả súng tối 22-7

Theo cảnh sát, thanh niên 16 tuổi này là một người bạn của David Ali Sonboly, kẻ đã gây ra vụ xả súng man rợ trên, đã không thông báo cho họ về kế hoạch của tay súng, mặc dù người này có thể là đã biết về vụ việc trước đó.

Các điều tra viên Đức cho biết, người bạn của kẻ xả súng bị bắt giữ do bị nghi ngờ có thể đã tham gia mời mọi người đến nhà hàng McDonald thưởng thức miễn phí các món ăn không đắt tiền qua Facebook, nơi sau đó đã xảy ra vụ tấn công man rợ.

Trong một tuyên bố trên Facebook, cảnh sát Munich nói rằng, thanh niên 16 tuổi này là người Afghanistan.

Người này đã bị cảnh sát thấm vấn ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng hôm 22-7. Cuộc điều tra sau đó cho thấy, có sự mâu thuẫn trong lời khai của anh ta.

Cơ quan công tố Đức cho rằng, không có động cơ chính trị đằng sau vụ việc bi thảm này, vụ xả súng trên không phải là hành động tấn công khủng bố.

Người phát ngôn của Văn phòng Công tố Munich Thomas Steinkraus-Koch cho biết, Sonboly bị trầm cảm, và đang được điều trị tâm lý, bên cạnh đó, nghi phạm rất sợ tiếp xúc với những người khác. Ngoài ra, anh ta sinh ra ở Đức trong một gia đình Hồi giáo và đã cải sang đạo Thiên Chúa.