Cảnh sát 141 tạm giữ 15 'quái xế' quậy trong đêm 30-4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 1/5, các tổ công tác 141 Công an TP  Hà Nội đã truy quét 15 đối tượng thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gầm rú ga gây náo loạn phố phường.

Sáng 1/5, thông tin từ Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án bố trí lực lượng tập trung phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông đi lại an toàn, thông suốt. Lực lượng CSGT cũng phát hiện, xử phạt 922 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 35 phương tiện, 223 bộ giấy tờ, tước 49 giấy phép lái xe. Kiểm tra, phát hiện 12 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.

Lực lượng 141 hóa trang kết hợp công khai kiểm tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách trong đêm 30/4

Lực lượng 141 hóa trang kết hợp công khai kiểm tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách trong đêm 30/4

Đáng chú ý, trong tối 30 và rạng sáng ngày 1/5, Phòng CSGT đã triển khai bố trí lực lượng 141 thành 2 tổ công khai, 4 tổ hoá trang trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng để kiểm tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên ngổ ngáo điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng 141 đã phát hiện, tạm giữ 15 "quái xế" trong đêm 30/4, rạng sáng 1/5.

Lực lượng 141 đã phát hiện, tạm giữ 15 "quái xế" trong đêm 30/4, rạng sáng 1/5.

Lực lượng 141 đã phát hiện, tạm giữ 15 đối tượng thanh thiếu niên, 8 phương tiện và bàn giao cho Công an phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định.

Hai đối tượng có biểu hiện bốc đầu được tổ Y3/141 phát hiện đêm 30/4.

Hai đối tượng có biểu hiện bốc đầu được tổ Y3/141 phát hiện đêm 30/4.

Trung tá Chu Văn Sỹ, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 3, tổ trưởng tổ Y3/141 cho biết: Trong đêm 30/4, rạng sáng 1/5, tổ Y3/141 thực hiện kế hoạch hóa trang tuần tra kiểm soát xử lý các đối tượng thanh thiếu niên ngổ ngáo điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Phát hiện 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe gắn máy BKS 19AC-009.xx có biểu hiện bốc đầu trên đường Bạch Đằng đã mật phục bám theo. Qua kiểm tra hai đối tượng được làm rõ là Đinh Văn C (SN 2006, HKTT: Thanh Sơn, Phú Thọ) và ĐInh Trường K (SN 2006, HKTT: Thanh Sơn, Phú Thọ), đều không có giấy tờ xe. Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng và phương tiện về Công an phường Chương Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT Thủ đô hiện đang được huy động 100% quân số tăng cường phân luồng, đảm bảo trật tự ATGT. Các đơn vị chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong bố trí lực lượng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, trên các tuyến quốc lộ, trục chính và vành đai trọng điểm của thành phố.

Đặc biệt Phòng CSGT cũng chỉ đạo lực lượng 141 tăng cường phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Các tổ công tác 141 với sự tham gia của 3 lực lượng CSGT, CSHS, CSCĐ, Công an các quận nội thành tổ chức quét vét các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đông người điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Cũng trong ngày đầu nghỉ lễ, trên địa bàn thành phố xảy ra ba vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 2 người bị thương gồm một vụ va chạm giữa xe ô tô với xe mô tô tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai làm một người tử vong; một vụ va chạm giữa 2 xe mô tô tại xã Vân Sở, huyện Phúc Thọ làm một người tử vong.

Một vụ va chạm giữa xe ô tô với người đang đứng tại đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên làm một người tử vong, 2 người bị thương.