TP.HCM:

Cảnh sát 113 bắt hai đối tượng dùng hung khí khống chế một gia đình

ANTĐ - Cảnh sát 113 có mặt, thuyết phục Bun và Chúc buông hung khí, thả gia đình nạn nhân nhưng hai đối tượng này vẫn ngoan cố. Bằng biện pháp mạnh, cuối cùng cảnh sát đã bắt giữ được 2 tên này.

Chiều 13/8, Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao 2 nghi can dùng hung khí đe dọa, nhốt cả gia đình ông N.V.A (47 tuổi, tạm trú phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) trong nhà cho Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hai đối tượng đang bị tạm giữ là Lê Văn Bun (24 tuổi, quê An Giang) và Đỗ Văn Chúc (37 tuổi, quê Kiên Giang).

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, do mâu thuẫn từ trước, lúc 18h tối 12/8, Bun và Chúc cầm dao và tuýp sắt ập vào nhà ông A. lớn tiếng đe dọa, khống chế cả nhà ông này. Hai đối tượng khóa trái cửa nhốt gia đình ông A. gồm hai vợ chồng ông và một người con.

Trong lúc bị khống chế, ông A. đã bí mật gọi điện báo Cảnh sát 113. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP.HCM đã điều lực lượng phối hợp cùng cảnh sát hình sự Công an Bình Tân có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Lực lượng công an nhiều lần yêu cầu Bun và Chúc bỏ hung khí, thả 3 người nhà ông A. tuy nhiên sau hơn 10 phút thương lượng, hai đối tượng vẫn không đồng ý. Thậm chí khi đoán lực lượng giải cứu tìm cách đột nhập vào nhà, Bun và Chúc khống chế gia đình ông A. lùi vào phòng ngủ.

Thuyết phục hai đối tượng không thành, lực lượng cảnh sát 113 đã dùng biện pháp nghiệp vụ đột kích vào phòng ngủ tước hung khí của Bun và Chúc, khống chế hai tên này, đồng thời giải cứu an toàn cho gia đình ông A.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 con dao dài 30cm bằng inox và 1 tuýp sắt là hung khí Bun và Chúc sử dụng để khống chế gia đình nạn nhân. Hiện Công an quận Bình Tân đang mở rộng điều tra vụ việc.