Cảnh giác với thương lái thu mua lá và ngọn sắn

ANTĐ - Thời gian qua, nhiều người dân ở ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành - Hậu Giang đua nhau trồng sắn nhưng chỉ lấy lá và ngọn bán cho thương lái. 

Tuy nhiên, đến thời điểm này, các vườn sắn đã mọc già mà không thấy thương lái đến mua. Người dân lo lắng nếu không bán được lá và ngọn thì chỉ còn cách chặt bỏ. Trước đó, tại một số địa phương trong cả nước từng xuất hiện tình trạng người dân thu gom lá nhãn, lá vải, lá điều khô, rễ sim… bán cho thương lái. Bằng hình thức trao tiền tận tay trong những giao dịch đầu tiên với giá cao, thương lái đã tạo niềm tin cho người thu gom. Thế nhưng, khi nhiều người bỏ việc chạy theo trào lưu, tận diệt môi trường sinh thái thì không thấy thương lái tiếp tục thu mua hàng, do đó, nông dân cần cảnh giác.