Cảnh giác với thủ đoạn đổi tiền để trộm cắp

ANTĐ - Với thủ đoạn đổi tiền USD ra tiền VND, một nhóm người nước ngoài đã trộm mất gần 2 triệu đồng của một lễ tân khách sạn ở thành phố biển Nha Trang.

Sử dụng USD giả để đổi tiền

Chị Liên - lễ tân một khách sạn, ở đường Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang cho biết, vừa bị một nhóm người nước ngoài trộm mất gần 2 triệu đồng bằng thủ đoạn đổi USD ra tiền VND.

Theo tường trình của chị Liên, trong lúc chị trực tại quầy lễ tân của khách sạn, thì xuất hiện 2 người nước ngoài nói tiếng Trung Quốc đi taxi đến. Vừa bước xuống xe, họ đã nhanh chóng tới quầy lễ tân của khách sạn. Sau đó, cả 2 người nước ngoài này rút ví, mỗi người lấy ra 1 tờ 100 USD và hỏi muốn đổi ra tiền VND.

“Tôi thấy họ cùng rút ra tờ USD cần đổi cùng mệnh giá và đồng loạt yêu cầu đổi ra tiền VND loại 500 nghìn/ 1 tờ. Tuy không phải là làm dịch vụ đổi tiền, nhưng tôi vẫn đồng ý đổi tiền cho họ vì thấy họ khá vội vàng và tỏ vẻ cầu thị. Khi vừa đổi tiền xong cho người nước ngoài đầu tiên thì lại xuất hiện thêm 2 người nước ngoài khác cũng nói tiếng Trung Quốc đi tới. Sau khi đổi tiền cho người đầu tiên, thì người nước ngoài thứ 2 đưa cho tôi tờ 100 USD, nhưng lại yêu cầu chỉ đổi 80 USD ra tiền VND! Thế nhưng, qua kiểm tra tôi thấy tờ 100 USD của người nước ngoài này là giả, vì logo mờ, dòng chữ tiếng Anh trên tờ USD này không thật sự rõ ràng và đặc biệt tờ USD của vị khách này còn mỏng hơn so với USD thật” - chị Liên thuật lại.

Bị từ chối đổi tờ 100 USD đầu tiên, vị khách này tiếp tục rút ra một tờ 100 USD khác và yêu cầu chị Liên đổi sang VND. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tiếp xúc với người nước ngoài và USD khá nhiều, nên chị Liên kiểm tra tờ 100 USD này và nhận biết được tờ USD này là giả với những biểu hiện nêu trên.

“Chỉ đến khi người nước ngoài này rút tờ 100 USD thứ 3, tôi kiểm tra thì thấy đó mới là đô la thật và tôi mới đồng ý đổi’ - chị Liên nói. Tuy nhiên, sau khi nhóm người nước ngoài đổi USD xong và nhanh chóng rời khỏi khách sạn, chị Liên kiểm tra lại thì thấy gần 2 triệu đồng của mình đã không cánh mà bay!

Theo chị Liên, trong lúc yêu cầu đổi tiền, thì số người nước ngoài này đã cố tình tạo ra nhiều tình huống như: cả hai đồng loạt cùng yêu cầu đổi tiền và khi thì họ yêu cầu chỉ lấy loại tiền 500 nghìn đồng và loại tiền mệnh giá khác họ không chấp nhận. Đặc biệt, họ còn cố tình làm “khó” vì chỉ đổi 80 USD ra VND của tờ 100 USD để làm cho chị này “rối”, vì vậy, nhóm người nước ngoài nêu trên đã tranh thủ trộm mất tiền của nữ nhân viên này.

Loay hoay đổi tiền cho khách, chị Liên đã thấy 2 triệu của mình không cánh mà bay!
(Ảnh minh họa)

Cần báo cơ quan chức năng

Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, thì cũng tại TP Nha Trang, vào tháng 11-2012, một người nước ngoài tên tên Andrei Alekxandrovich (người Nga), khi đó đến Nha Trang du lịch đã mang tờ tiền mệnh giá 100 USD đến điểm đổi tiền tại Nhà khách của Ngân hàng này với yêu cầu đổi ra VND. Qua kiểm tra, nhân viên của ngân hàng đã phát hiện nhiều dấu hiệu tờ 100 USD mà ông Andrei Alekxandrovich yêu cầu đổi ra VND là tiền giả như: gờ nổi, hình ảnh đổi màu của tờ 100 USD không thay đổi khi thay đổi góc nhìn... nên đã từ chối giao dịch. Ngay sau đó, nhân viên của Nhà khách đã điện báo Công an tỉnh. 

Ít phút sau, lực lượng Công an địa phương đã mời ông Andrei Alekxandrovich về trụ sở Công an phường Lộc Thọ để làm việc. Tại đây, ông Andrei Alekxandrovich đã giao nộp 2 tờ tiền có mệnh giá 100 USD (trong đó có 1 tờ USD bị từ chối giao dịch tại Nhà khách Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đó).

Một lãnh đạo Công an TP Nha Trang cho biết, nếu phát hiện những dấu hiệu người nước ngoài sử dụng USD giả để giao dịch, thì một mặt người dân cần dùng các biện pháp để “giữ chân” họ, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng Công an đến để thu giữ tang vật (USD giả) để xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật hiện hành, thì việc tự ý đổi ngoại tệ của nhân viên khách sạn nêu trên cho người nước ngoài là vi phạm pháp luật. Do vậy, khi có người nước ngoài yêu cầu đổi ngoại tệ, người dân cần hướng dẫn họ tới các điểm thu, đổi ngoại tệ của các ngân hàng.

Vụ việc trên cho thấy, dù nạn nhân đã cảnh giác trước toán du khách người nước ngoài và phát hiện ra họ đã sử dụng USD giả để lừa đảo nhưng bất thành. Tuy nhiên, với việc tạo ra nhiều tình huống, nhóm người nước ngoài nêu trên vẫn khiến một người có kinh nghiệm như chị L. thành nạn nhân trong một vụ trộm cắp.

Vụ 3 người nước ngoài mang quốc tịch Bulgaria sử dụng ATM giả rút hàng trăm triệu đồng của tại các trụ ATM ở Nha Trang, đầu tháng 9 vừa qua, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do vậy, Cơ quan Công an khuyến cáo, các cơ quan chức năng cũng như người dân không được lơ là, mất cảnh giác trước những yếu tố này.