Cảnh giác với những mối quan hệ thông qua mạng xã hội

ANTD.VN - “Mạng xã hội đã và đang mang lại nhiều tiện ích trong cuộc sống, nhưng kênh thông tin này cũng bị những đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt cả tiền lẫn tình, khiến nhiều người mang vạ...”, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ.

Thận trọng với những mối quan hệ thông qua mạng xã hội  

Trao đổi với các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, phóng viên Báo An ninh Thủ đô biết một câu chuyện khá khôi hài, nhưng lại liên quan đến trò lừa đảo cực kỳ tinh vi của các đối tượng lợi dụng thế giới “ảo” để phạm tội.

Chiêu trò kết bạn qua facebook

Chị Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi, quê ở Thanh Hóa, hiện tạm trú tại một khu chung cư ở trung tâm thành phố Hà Nội) thông qua mạng xã hội facebook đã kết bạn với một tài khoản mang tên Michel Thanh, mang quốc tịch của một quốc gia vùng Bắc Âu.

Tò mò với người bạn trai ngoại quốc quen qua mạng, lại rất rành tiếng Việt, chị Tâm đã thường xuyên trò chuyện với người này qua mạng xã hội. Được Michel Thanh chia sẻ là giáo viên dạy đại học và đang cô đơn, chị Tâm rất xúc động, thương cảm, mong muốn được gặp người bạn đang ở phương trời xa lắc.

Mối quan hệ giữa hai người trên mạng xã hội đã được hơn nửa năm và Michel Thanh nói với chị Tâm sắp sang thăm Việt Nam, có ý định tặng chị một số món quà có giá trị, chủ yếu là đồ trang sức đắt tiền và điện thoại di động iPhone XS max... Tuy nhiên, chị Tâm muốn nhận được số hàng này thì phải chịu cước phí vận chuyển và một khoản thuế tổng cộng khoảng 70 triệu đồng.

Một đối tượng dùng mạng xã hội để làm quen, rồi đe dọa cưỡng dâm, cưỡng đoạt tiền của bạn gái bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt giữ  đầu tháng 11-2019

Michel Thanh còn “bật mí” giá trị số hàng anh ta chuyển về tặng chị để “ra mắt” cho mối quan hệ này có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Nghe thấy bùi lỗ tai, chị Tâm đồng ý chuyển tiền vào một tài khoản thanh toán quốc tế do Michel Thanh thông báo.

Sau nhiều ngày đã chuyển tiền mà vẫn không thấy quà của Michel Thanh gửi đến, cùng với đó là sự biến mất kỳ lạ của người bạn ngoại quốc trên facebook đã cho chị Tâm biết mình đã mắc lừa kẻ gian một cách ngoạn mục...

Bằng thủ đoạn như trên, chị Võ Thu Hương (32 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt 20 triệu đồng.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, đây là 2 trong số nhiều trường hợp có đơn trình báo bị lừa tiền, do làm quen với các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội.

Tội phạm thường dùng thủ đoạn lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của chị em phụ nữ, nhất là những cô gái có nhu cầu tìm bạn trai là người nước ngoài, rồi tiếp cận làm quen trên mạng, giăng bẫy đưa họ vào tròng để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Tránh xa “cạm bẫy tình” trên mạng xã hội

Ngày 8-11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú tại thôn Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về các hành vi “Cưỡng dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo chỉ huy Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, vụ việc bắt đầu vào cuối năm 2017, khi chị Nguyễn Thị Phụ (SN 1993, ở Hà Nội) tham gia nhóm phượt trên mạng xã hội (facebook), đã quen biết Dương Văn Tuấn.

Biết chị Phụ có nghề bán rượu ngâm thuốc và đang lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế, Tuấn nói với bạn gái quen qua mạng xã hội rằng mình biết nhiều nơi lấy được nguyên liệu tốt, rẻ, ngâm rượu bán được nhiều. Đổi lại, chị Phụ phải trả công cho Tuấn bằng cách cho anh ta quan hệ tình dục…

Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, rất cần tiền chi trả nhiều vấn đề trong cuộc sống nên chị chấp nhận lời đề nghị của gã bạn trai quen qua facebook.

Ngay sau lần “quan hệ” đầu tiên với Tuấn, chị Phụ đưa cho đối tượng 1 triệu đồng, nhờ mua nguyên liệu ngâm rượu, nhưng Tuấn không thực hiện. Sau khi dò hỏi và biết Tuấn là kẻ xấu xa, chị Phụ đã cắt đứt mọi liên lạc với người bạn đểu cáng này.

Khoảng tháng 2-2019, Tuấn sử dụng tài khoản zalo gửi ảnh nhạy cảm của chị Phụ, nhiều lần nhắn tin đe dọa nếu không cho quan hệ tình dục, Tuấn sẽ đăng ảnh này lên mạng xã hội.

Sợ Tuấn đăng ảnh nhạy cảm của mình lên mạng xã hội, chị Phụ đã miễn cưỡng cho đối tượng này “quan hệ” nhiều lần.

Ngày 28-10-2019, Tuấn đã nhắn tin đe dọa, ép chị Phụ chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Tuấn 500 nghìn đồng để chi tiêu cá nhân...

Tìm hiểu thêm về các vụ án liên quan đến những mối quan hệ thông qua mạng xã hội, chúng tôi được biết vụ sát hại người tình tại chung cư cao cấp ở Hà Nội xảy ra cách đây 2 năm. Vụ án chỉ khép lại khi kẻ thủ ác bị bắt giữ, nhưng vẫn là nỗi bàng hoàng trong dư luận mỗi khi nhắc lại.

Bởi lẽ, mối quan hệ tình cảm giữa nạn nhân và hung thủ  xuất phát từ quen biết qua mạng xã hội. Theo thông tin do lực lượng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cung cấp,  hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng tại một chung cư cao cấp thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, tài sản của nạn nhân bị xáo trộn, thể hiện sau khi gây án sát hại chủ nhà, đối tượng đã cướp tài sản.

Sau gần 20 giờ tập trung các biện pháp điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đã bắt được Phạm Thanh Tùng (21 tuổi), trú tại TP Ninh Bình khi đang lẩn trốn ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), là kẻ thủ ác.

Cơ quan điều tra đã làm rõ qua mạng xã hội, Tùng làm quen và có quan hệ tình cảm với nạn nhân là chị Phạm Thị H. (36 tuổi), quê ở tỉnh Nam Định. Do nợ nần cờ bạc, biết bạn gái có tiền, Tùng đã ra tay sát hại nạn nhân để cướp 2 điện thoại di động đắt tiền và 15 triệu đồng tiền mặt...

Bài học cảnh giác 

Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, tội phạm lợi dụng mạng xã hội để làm quen, rồi lợi dụng các mối quan hệ từ thế giới “ảo” để gây án với những thủ đoạn rất tinh vi, khó lường.

Tội phạm đã triệt để lợi dụng việc nạn nhân và mình không hề biết gì về nhau và chỉ thông qua mối quan hệ quen biết trên mạng xã hội không được sàng lọc, kiểm tra nhân thân, lai lịch để gây án. Thực tế cuộc sống cho thấy, việc làm quen, kết bạn qua mạng xã hội ngày càng phát triển và đây là một trong những nguyên nhân chính, dẫn đến các vụ án nghiêm trọng xảy ra.

Còn nhớ, đầu năm 2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 2 bị cáo ở độ tuổi vị thành niên là Nguyễn Văn Chiến (trú tại huyện Mê Linh, sinh năm 2000)  mức án 10 năm tù và Nguyễn Đức Tuấn (trú tại huyện Đông Anh, sinh năm 2000) lĩnh án 8 năm tù, can tội “Giết người”.

Qua mạng xã hội, Chiến làm quen và yêu chị Liễu (18 tuổi), ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Phát hiện trong điện thoại di động của chị Liễu có những tin nhắn thể hiện tình cảm với người khác, Chiến ghen bàn bạc, rồi cùng Tuấn đẩy người yêu từ tầng 2 xuống đất, khiến chị Liễu tử vong.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân: Đối với những mối quan hệ trên mạng xã hội, cần tập trung và không nên quan hệ quá tràn lan, phải có sự chọn lọc rồi mới kết bạn, tránh dẫn đến kết bạn với kẻ xấu, có dã tâm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay giết, cướp tài sản.

Người dân cần xác minh rõ thông tin của những bạn quen qua mạng và phải tỉnh táo trước khi làm theo lời đề nghị của một ai đó khi chưa đủ sự tin cậy. Phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời giải quyết, tránh sa vào bẫy của tội phạm.

“Không phủ nhận vai trò hữu ích, tích cực của mạng xã hội gắn kết mọi người ở khắp nơi với nhau, nhưng nếu chúng ta không thận trọng, người sử dụng mạng xã hội sẽ biến thành nạn nhân của kẻ xấu” - Bà Nguyễn Thị Mai Hương, chuyên gia tâm lý học đang công tác tại TP. HCM chia sẻ.

Theo bà Hương, để hạn chế tối đa hoạt động của tội phạm lợi dụng mạng xã hội gây án lừa đảo, cướp tài sản..., mỗi người trong xã hội cần tìm hiểu kỹ trước khi đặt mối quan hệ với người lạ, mới chỉ biết thông tin về họ qua mạng xã hội.

Chủ động thông báo địa điểm, giờ giấc và người cần gặp là bạn bè quen qua mạng xã hội cho người thân được biết, để chủ động phòng ngừa kẻ gian có tâm địa xấu với chính bản thân mình. “Trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ từ thế giới “ảo’, mọi người phải cực kỳ cẩn trọng, và hết sức chừng mực khi bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội, tránh rơi vào bẫy những kẻ lợi dụng mạng xã hội là công cụ gây án” - bà Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh.

* Tên người bị hại được thay đổi.