Cảnh giác với nhóm “thuốc xâm hại tình dục”

ANTĐ - Báo chí thỉnh thoảng  đưa tin ai đó được làm quen tại các quán bar, vũ trường hoặc bến xe, rồi được mời uống nước để rồi sau đó mê man, khi tỉnh dậy thì phát hiện bị cưỡng dâm, mất hết tư trang, nhưng ngơ ngác không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Rất có thể nạn nhân đã bị những kẻ gian sử dụng thuốc xâm hại tình dục (còn gọi là thuốc để cưỡng dâm).

Rohypnol - “trí nhớ bị xóa sạch” trong 8-24 giờ

Rohypnol là tên thương mại của nhóm hoạt chất flunitrazepam, hiện đang là mối lo của xã hội trong những năm gần đây. Rohypnol là thuốc an thần mạnh, làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, nếu bị lạm dụng thì nạn nhân mất khả năng chống cự về thể chất hay tình dục. Viên rohypnol màu trắng, một mặt có chữ Roche, dễ tan trong đồ uống và khó thể phát hiện được cho nên kẻ xấu dễ lợi dụng để làm cho những phụ nữ bất cẩn sa bẫy. Cách dùng thuốc thường gặp nhất ở giới trẻ là dùng rượu rồi kết hợp với bia để tăng thêm hiệu quả.

Khoảng 10 phút sau khi uống phải thuốc, người phụ nữ có thể cảm thấy chóng mặt, mất ý thức về định hướng; đồng thời cảm thấy quá nóng hay quá lạnh, sau đó bất tỉnh. Ảnh hưởng sâu nhất của thuốc xảy ra trong vòng 2 giờ nhưng tác dụng có thể kéo dài đến 8 giờ. Nạn nhân không nhớ nổi những gì đã xảy ra khi vẫn còn tác dụng của thuốc. Thuốc được sử dụng với rượu càng nguy hiểm. Người ta thường nhận thấy những người bị nhiễm cả rượu và thuốc thì “trí nhớ bị xóa sạch” kéo dài từ 8-24 giờ. 

Thuốc bị cấm sử dụng tại Mỹ và cấm nhập khẩu. Đầu tiên, thuốc được lén lút sử dụng tại châu Âu vào thập niên 70, du nhập vào Mỹ thập niên 90 và được gọi bằng những tên lóng như “rophie, roofie, roach, rope, date rape...”. Thuốc thường được các con nghiện sử dụng để tăng thêm khoái cảm khi “phê” với heroin hay các chất ma túy khác.

GHB - “Cô gái lẳng lơ”

GHB (gamma hydroxybutyrate), được lạm dụng để tạo trạng thái lạc quan, giảm đau, an thần... Tên “lóng” của nó bao gồm: “ecstasy lỏng”, “cô gái lẳng lơ”, “soap”, “vita-G” và “georgia home boy”... Dần dần GHB bị những kẻ xấu dùng vào việc cưỡng bức tình dục (còn hơn cả Rohypnol trước đây). Chính vì thế, luật pháp Mỹ (liên bang lẫn tiểu bang) đã bắt buộc các cơ quan địa phương phải báo cáo sự xuất hiện của GHB. 

Ở Mỹ, Khoa hồi sức cấp cứu các bệnh viện cũng cho biết số ca cấp cứu vì GHB tăng lên hàng năm. Chính vì thế tháng 10/1996, GHB và các thuốc cùng loại đã bị luật pháp Mỹ đưa vào danh sách thuốc phải phòng ngừa và truy tố người sử dụng, nhất là với mục đích cưỡng bức tình dục.

Trên một số trang web rao vặt của Việt Nam, viên nén GHB với giá 1,2 triệu dùng được 2 lần, còn giá 2,5 triệu đồng, dùng được 5 tới 7 lần, để sử dụng người dùng phải lấy dao sắc cạo ra thành bột. 

Progesterex được xem là loại thuốc mới, được cảnh báo mất khả năng sinh sản. Thuốc này cũng hay được dùng phối hợp với rohypnol để cho vào đồ uống, nạn nhân không còn nhớ gì đã xảy ra, lại không gây mang thai do đó không thể tìm ra thủ phạm. Có rất nhiều trường hợp, việc sử dụng Rohypnol, GHB hay Progesterex không những với mục đích tình dục, mà là để bắt cóc, cướp của hoặc giết người. 

Làm thế nào để tránh bị đầu độc?

Theo công bố của tổ chức Haight-Ashbury (Haight-Ashbury Free Clinic Fact Sheet) về Rohypnol thì có một loại thuốc dùng để kháng lại tác dụng của Rohypnol, gọi là Romazicon (flumazenil; Imidazobenzodiazepine). 

Hay mới đây, các nhà khoa học Anh đã chế tạo thành công một loại máy đơn giản mang tên “Thám tử đồ uống” do Công ty Bloomsbury Innovations chế tạo, với chức năng dò ba loại thuốc kích dục chính nhằm giảm số vụ cưỡng dâm. “Thám tử đồ uống” có thể phát hiện ba loại thuốc chính trong khoảng 30 giây. Bất kỳ người nào nghĩ rằng đồ uống của họ đã bị pha thuốc mê có thể sử dụng một chiếc ống hút nhỏ trong bộ thiết bị này để kiểm tra. Họ nhỏ mẫu đồ uống lên ba mảng nhạy cảm về hoá chất nằm trên một tấm thẻ và chờ phản ứng. Mảng nhạy cảm sẽ đổi màu nếu có sự hiện diện của thuốc.