Cảnh giác với "lời hứa" đi xuất khẩu lao động

ANTĐ - Với lời hứa đưa đi xuất khẩu lao động, hai đối tượng đã chiếm đoạt của hàng chục người với số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng. 
Chiều 6-3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Đức Lễ (45 tuổi, trú xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) và Nguyễn Tuấn Anh (41 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh giác với "lời hứa" đi xuất khẩu lao động ảnh 1
Nguyễn Đức Lễ và Nguyễn Tuấn Anh tại Trại tạm giam Công an Khánh Hòa


Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 11-2012, một số người dân đến Công an tỉnh Khánh Hòa tố cáo Nguyễn Đức Lễ đã nhận tiền của họ với lời hứa để đưa đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Ireland, nhưng không thực hiện. Ngay sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh.

Sau một quá trình điều tra, Cơ quan Công an phát hiện, đã có 23 hộ dân đưa tiền cho Lễ, với “chi phí” lên đến 904 triệu đồng. Sau khi Lễ nhận tiền của các hộ dân, y đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh cho Nguyễn Tuấn Anh (tạm trú tại phường 9, quận 3, TP.HCM). Tiếp tục điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, Nguyễn Tuấn Anh đã từng qua Ireland lao động, khi về Việt Nam thì gặp Lễ. Nguyễn Tuấn Anh thông tin cho Lễ biết rằng, nếu có con cái thì y sẽ giúp đưa đi xuất khẩu lao động; đồng thời, nói Lễ tìm giới thiệu thêm người khác đi lao động. 

Sau khi tìm được nhiều người đóng tiền để được đi xuất khẩu lao động, ngoài việc chuyển tiền cho Nguyễn Tuấn Anh, Lễ đã giữ lại một khoản tiền cho riêng mình. Sau nhiều lần Nguyễn Tuấn Anh hứa hẹn, viện lý do để trì hoãn việc đi xuất khẩu lao động như đã hứa. Người dân thấy nghi ngờ nên tố cáo vụ lừa đảo lên Cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa.