Cảnh giác với chiêu thuê phòng khách sạn để hoạt động trộm cắp

ANTĐ -2 tuần qua, trên địa bàn TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) liên tiếp xảy ra những vụ “đạo chích” đột nhập khách sạn để thực hiện các hành vi trộm cắp. Khi kẻ gian đã bị bắt, một số người vẫn còn “run” vì sợ bị trả thù!

Khách sạn liên tục bị “khoắng”

Theo cơ quan Công an, sáng 4-5 vừa qua, nhân viên khách sạn Hải Yến ở số 40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang trình báo cơ quan Công an phường Lộc Thọ về một vụ trộm vừa xảy ra tại khách sạn này. Theo tin trình báo, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, qua kiểm tra nhân viên của khách sạn phát hiện 2 phòng 311 và 215 của khách sạn bị mất trộm tài sản. Cụ thể, tại phòng 311, hai khách lưu trú là bà Zhang Chunya và bà Sha Sha, cả hai đều là người Trung Quốc trong lúc ngủ say đã bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 điện thoại di động hiệu iPhone 4 và 2.100 nhân dân tệ; còn tại phòng 215, hai khách lưu trú là ông Nguyễn Đăng Đính và ông Lê Thanh Duy, cả hai cùng  trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng đã bị kẻ gian trộm mất 254 USD và gần 20 triệu đồng tiền mặt.

Ngày càng nhiều các vụ trộm cắp tài sản tại khách sạn, resort xảy ra


Trước đó, sáng 30-4, 2 du khách đến từ tỉnh Nghệ An gồm, các ông: Bùi Tiến Hùng và ông Trần Đình Quỳnh, lưu trú tại phòng 203 và 204 khách sạn Thái Dương (ở số 96 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang) khi ngủ dậy đã phát hiện bị kẻ gian trộm mất 1 điện thoại di động hiệu iPhone (của ông Hùng), 14 triệu đồng (của ông Quỳnh). Trước đó 2 ngày, du khách đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế là ông Phan Văn Hạnh Phước khi đến Nha Trang du lịch, lưu trú tại phòng 4 khách sạn Hải Quân (66 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang), khóa cửa phòng đi ăn cơm. Khi quay về khách sạn thì ông Phước thấy cửa phòng bị kẻ gian phá khóa, trộm mất: 6 điện thoại di động (tổng trị giá gần 60 triệu đồng), 1 máy tính bảng (trị giá 13 triệu đồng) và 35 triệu đồng tiền mặt.

Sợ bị kẻ gian trả thù!

Trong khi cơ quan Công an đang tích cực khẩn trương điều tra thủ phạm liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tại các khách sạn nêu trên, thì một số chủ khách sạn lại có tâm lý sợ kẻ gian kể cả khi chúng đã bị bắt. “Đến giờ tôi vẫn run vì sợ đồng bọn của chúng trả thù” - bà N. chủ một khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Lộc Thọ) nói khi tiếp xúc với phóng viên. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sở dĩ bà N. “run” vì trước đó bà cùng nhân viên của khách sạn, bắt được 2 đối tượng đã vào khách sạn của bà thuê phòng nghỉ nhưng thực chất lại là một kẻ gian.

Theo bà N. thì cách đây không lâu, đối tượng  Lê Trường Sang (sinh năm 1991, trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cùng bạn đến khách sạn của bà thuê phòng nghỉ. Tuy nhiên, khi đêm đến Sang đã lẻn ra khỏi phòng nghỉ, tìm cơ hội “kiếm ăn”. Sau khi đi lòng vòng trong khách sạn, vị khách này thấy cửa sổ của một phòng trong khách sạn vẫn mở, liền đi đến và trộm chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 4 của một nữ khách lưu trú. Trộm xong, y cùng bạn lấy lý do đi ăn đêm nhưng thực chất là định chuồn khỏi khách sạn. Thấy nghi ngờ, bà N. cùng nhân viên đã giữ đối tượng lại, đồng thời cấp báo cơ quan công an địa phương nhanh chóng đến bắt giữ. Theo bà N. đây chính là “chiêu” mới của bọn trộm cắp hiện nay.

Cảnh giác với thủ đoạn các đối tượng giả vờ thuê khách sạn để tìm cách trộm cắp tài sản


Công an TP Nha Trang cho biết, cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan này đã tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ các cơ sở lưu trú trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm. Do vậy từ đầu năm 2013 đến nay, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra các kỳ nghỉ lễ hoặc các lễ hội, sắp tới là Festival biển Nha Trang, cơ quan Công an không loại trừ có những đối tượng hình sự từ các tỉnh khác về Nha Trang gây án, rồi chúng lại nhanh chóng rời khỏi địa phương. Vì vậy, các cơ sở lưu trú, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với loại tội phạm này.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm không chỉ riêng của ngành Công an mà là của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Đối với mỗi người dân không chỉ nâng cao tinh thần cảnh giác mà còn cần tích cực hợp tác với cơ quan Công an, dũng cảm tố giác tội phạm khi có sự vụ xảy ra để giúp cơ quan Công an phá án, đưa đối tượng vi phạm pháp luật ra xử lý theo quy định.