Cảnh giác với các loại “cò” xét tuyển vào lớp 10

ANTĐ - Do thiếu thông tin cũng như chưa tìm hiểu kỹ cách thức xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội, phụ huynh rất dễ bị lừa khi “cò” nhận chạy trúng tuyển vào trường công lập. 

Cảnh giác với các loại “cò” xét tuyển vào lớp 10 ảnh 1Các bậc phụ huynh cần cẩn trọng trước những lời mời mọc liên quan đến tuyển sinh 
của những đối tượng lạ (Ảnh minh họa).

* Đã có điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 công lập Hà Nội

Áp lực thi vào lớp 10 THPT đang tác động mạnh đến các bậc phụ huynh, khiến cho các loại “cò” xuất hiện, gây lo lắng cho các bậc phụ huynh, thậm chí nhiều người còn mất tiền oan cho… cò.

Bực mình dịch vụ nhắn tin mất tiền oan

Điểm chuẩn tăng vọt vào các trường THPT công lập ở Hà Nội khiến các phụ huynh lo lắng gọi điện hỏi han liên tục từ tối 25-6. Danh sách điểm chuẩn này được lan truyền trên các trang xã hội khiến ngay chính giáo viên các trường học ở Hà Nội cũng bán tín bán nghi. “Trước sự xôn xao của dư luận, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, thông tin trên một số trang tin điện tử, facebook về điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên là không chính xác. Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2015-2016 của các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ được coi là chính thức khi đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở vào 19h ngày 26-6.

Ngoài việc lo lắng không đâu với bảng dự kiến điểm chuẩn “rởm” này thì một số phụ huynh cũng mất tiền oan với những lời chào mời biết điểm chuẩn qua nhắn tin. Từ đợt thông báo kết quả thi ngày 23-6, nhiều website thông báo đã có điểm thi, mời chào, hướng dẫn nhắn tin tra cứu điểm thi khi chính nơi quản lý là Sở GD-ĐT Hà Nội cũng chưa có. Kết quả là nhiều phụ huynh mất tiền nhưng chỉ nhận được tin nhắn: “Bạn đã đăng ký nhận điểm thi của số báo danh xxx. Hệ thống sẽ gửi tin khi có dữ liệu”.

Chị Mai Thùy Trang, quận Đống Đa cho biết, tra cứu trên website xemdiemthi2015.com để biết điểm của con nhưng khi nhắn tin tài khoản lập tức bị trừ 15.000 đồng nhưng vẫn chưa nhận được điểm. Đến khi có điểm thì tất cả đều đã được công khai. Hiện những trang web như vậy cũng đang “chào hàng” điểm chuẩn vào 10 của các tỉnh, thành phố với phí vẫn là 15.000 đồng/tin nhắn. Các phụ huynh không nên tin vào dịch vụ xem điểm nhanh tại các website này. Hãy bình tĩnh chờ thông tin chính thức từ cơ quan chuyên ngành để tránh hoang mang do những tin tức thiếu chính xác. 

Lừa chạy suất vào công lập

Do thiếu thông tin cũng như chưa tìm hiểu kỹ cách thức xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội, phụ huynh rất dễ bị lừa khi “cò” nhận chạy trúng tuyển vào trường công lập. Điều này đã được các nhà quản lý giáo dục cảnh báo nhiều lần mỗi mùa tuyển sinh. Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, các hình thức lừa đảo rất có khả năng xảy ra do tâm lý phụ huynh quá lo lắng khi con em mình chưa đỗ nguyện vọng 1, thậm chí cả nguyện vọng 2. “Hình thức chạy trúng tuyển của “cò” lúc này chỉ là chuyển hồ sơ vào những trường có chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 3. Nếu đủ điều kiện thì tất cả thí sinh đều được xét tuyển vào nguyện vọng này khi chưa đỗ với 2 nguyện vọng đầu. Tuy nhiên, do đây là nguyện vọng bổ sung, không có trong đăng ký nên nhiều phụ huynh bỏ lỡ mất quyền lợi của con em mình hoặc để cho “cò” trục lợi” - ông Ngô Văn Chất phân tích.

“Trong trường hợp hạ điểm chuẩn, những thí sinh đã nộp hồ sơ trường khác vẫn có thể rút hồ sơ để nộp vào trường mình trúng tuyển nguyện vọng 1. Với nhiều trường hợp gặp khó khăn trong khâu rút hồ sơ ở các trường chuyên không thuộc Hà Nội quản lý, Sở GD-ĐT đã yêu cầu cơ sở nơi thí sinh trúng tuyển tạo điều kiện cho thí sinh nhập học dù chưa hoàn thành thủ tục hồ sơ” - ông Ngô Văn Chất nói rõ. Để có được thông tin chắc chắn về việc thi tuyển lớp 10 THPT, thí sinh và người nhà cần tìm hiểu rõ thông tin ở các trường hoặc thông qua đường dây nóng của Sở GD-ĐT khi có thắc mắc để được hỗ trợ, giải quyết, tránh bị “cò” lợi dụng.