Cảnh giác trước các thủ đoạn cướp giật

ANTĐ - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an thành phố Lạng Sơn vừa bắt nhóm đối tượng trú tại huyện Cao Lộc gồm: Lưu Văn Thích, SN 1995; Lý Văn Bảy, Hà Văn Vượng cùng SN 1993 về hành vi cướp giật tài sản. 

Trước đó, liên tiếp vào khoảng 19h đến 21h những ngày cuối tháng 4-2013, các đối tượng này cùng với một số đối tượng khác đã thực hiện trót lọt 13 vụ cướp giật điện thoại di động, túi xách của những người đi đường thuộc nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Lợi dụng thời điểm trời nhá nhem tối, đường phố vắng người qua lại, bọn chúng dùng xe máy dán kín biển số rồi áp sát cướp giật túi xách của những người đi đường để hớ hênh, hoặc đang sử dụng điện thoại di động, gây nguy hiểm cho người bị hại khi tham gia giao thông. 

Cũng trong thời gian này, trên địa bàn thành phố có một nhóm đối tượng thanh niên hoạt động cướp giật, cưỡng đoạt tài sản liều lĩnh, manh động. Bọn chúng chờ trước cổng trường học, vờ xin đi nhờ xe đạp rồi mượn điện thoại di động, sau đó đe đọa cưỡng đoạt tài sản của các em học sinh.  22h30 ngày 5-5, bọn tội phạm đã dùng gạch tấn công một đôi nam nữ đang ngồi chơi tại ghế đá công viên, bên bờ sông Kỳ Cùng để cướp chiếc Iphone 4S. Qua điều tra, Công an thành phố Lạng Sơn đã bắt khẩn cấp Bùi Quốc Huy, SN 1996, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Tang vật thu giữ 1 dao, 2 điện thoại di động, 1 xe máy. Huy khai nhận từ ngày 22-4 đến ngày 10-5, đã cùng đồng bọn gây ra 5 vụ cướp, trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản trên dịa bàn thành phố Lạng Sơn. Theo lực lượng CATP Lạng Sơn, các đối tượng trên tụ tập thành nhóm để gây án. Chúng có tuổi đời rất trẻ, từ 15 đến 17 tuổi. Do thiếu tiền chơi điện tử, đã nảy sinh ý đồ xấu. 

Công an thành phố Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt với hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản, tăng cường tuần tra đêm trên các tuyến phố, địa bàn công cộng, để mọi người dân nêu cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản của mình. Bên cạnh đó, đơn vị đã xây dựng “đường dây nóng”, công khai số điện thoại tại trụ sở và công an các phường để tiếp nhận những thông tin về tình hình tội phạm.