Cảnh giác chiêu trò lừa đảo nhắm vào tân sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Thời gian gần đây, các chiêu lừa đảo hướng tới tân sinh viên xuất hiện ngày càng nhiều. Lợi dụng tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ lại phải đóng học phí qua tài khoản ngân hàng nên thời gian qua nhiều đối tượng xấu tìm cách mạo danh các trường đại học nhằm chiếm đoạt tiền.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa phát cảnh báo về email giả mạo nhà trường yêu cầu tân sinh viên khóa 41 nhận được email thông báo trường đã tăng học phí, yêu cầu các em nộp tiền trước 29/10 và 8/11.

Theo đó email giả mạo là baochivatuyentruyenhocvien@gmail.com, nội dung xoay quanh việc trường tăng 10% học phí cả năm (đối với sinh viên đóng trong kỳ I) và 15% (với những em đóng sau mốc này). Ngoài việc liệt kê mức đóng của các chương trình học, email giả mạo còn cung cấp danh sách sinh viên cùng số tiền đã nộp và yêu cầu các em hoàn thành học phí trước 29/10 (đợt 1) và 8/11 (đợt 2) theo địa chỉ tài khoản đính kèm.

Học viện cảnh báo những sinh viên nhận được tin nhắn từ email trên cần kiểm tra, đối chứng thông tin và không làm theo những thông tin sai lệch mà tài khoản trên cung cấp.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa phát cảnh báo về email giả mạo nhà trường yêu cầu sinh viên khóa mới trúng tuyển đóng học phí.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa phát cảnh báo về email giả mạo nhà trường yêu cầu sinh viên khóa mới trúng tuyển đóng học phí.

Tháng 5 hàng năm, học viện đều có thông báo về thu học phí của năm học tiếp theo, đăng công khai trên cổng thông tin điện tử. Mọi thông tin đều được công bố trên các kênh chính thức của trường, khoa hoặc thông qua cố vấn học tập. "Học viện không có bất kỳ hình thức nào khác trong việc truyền tải thông tin thu, nộp học phí đến sinh viên", nhà trường cho biết, đồng thời đề nghị sinh viên, phụ huynh cảnh giác và đề phòng thông tin giả mạo.

Trước đó, vào giữa tháng 10, tân sinh viên Đại học Sài Gòn, bị người lạ nhắn tin, giục đóng học phí cho người tự xưng là cô giáo trước ngày 18/10, nếu muộn sẽ không được theo học. Thông báo của trường nêu: "Hiện nay xuất hiện một đối tượng tham gia vào nhóm chat trên Facebook và Zalo của một khoa và sau đó nhắn tin cho các tân sinh viên khóa 21 về việc phải đóng học phí Học kì I năm học 2021-2022 vào một số tài khoản cá nhân tên: Quách Cẩm Tú. Nhà trường thông báo đây là thông tin lừa đảo".

Trước nữa, đầu tháng 10, trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng phát đi cảnh báo hiện tượng một số tân sinh viên bị dụ dỗ chuyển khoản đóng học phí hộ. Các đối tượng này đã liên hệ với tân sinh viên để dụ dỗ: "Chuyển khoản cho chị, chị đóng học phí cho" và nghiêm trọng hơn, có người còn mạo danh giám đốc ngân hàng gọi điện xác minh để khiến nạn nhân tin tưởng.

Trước đó không lâu, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM cũng cảnh báo tình trạng một số cá nhân mạo danh nhân viên ngân hàng liên kết với trường gửi mail mời tân sinh viên mở thẻ.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, tân sinh viên chưa được nhập học trực tiếp nhưng đã học online và đóng tiền học phí bằng cách chuyển khoản. Vì vậy phụ huynh và sinh viên cần cảnh giác, bình tĩnh, kiểm tra trên website, fanpage chính thức của trường hoặc trao đổi với cố vấn học tập, văn phòng khoa về những khoản thu bất thường. Tân sinh viên không giao dịch tiền đóng học phí với bên thứ 3 và khi đóng học phí, phải chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản ngân hàng của trường thông qua hình thức internet banking hoặc tại phòng giao dịch của ngân hàng theo thông tin mà nhà trường đã thông báo.